| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc: Nắng nóng quay trở lại

Thứ Hai 14/06/2010 , 09:04 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây, một đợt nắng nóng đang quay trở lại, ảnh hưởng đến thời tiết Bắc bộ...

Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam; ảnh hưởng đến thời tiết Bắc bộ, cùng các tỉnh bắc và Trung Trung bộ, một đợt nắng nóng lại quay trở lại.

Dự báo từ ngày 13-15/6, thời tiết miền Bắc chủ yếu mây thay đổi. Có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 35-370c, phía tây Bắc Bộ cao hơn từ 36-380c.

Riêng các tỉnh bắc và Trung Trung bộ nắng nóng khốc liệt hơn, tại đây còn có gió “Lào” nóng khô thổi mạnh. Nhiệt độ lên đến 37-390c, các huyện vùng núi phía tây có nơi cao hơn. Nóng bức dễ làm phát sinh bệnh tật, nhất là trên trẻ nhỏ, người có tuổi. Vì vậy, các bà mẹ cần mặc thoáng mát cho con trẻ, hạn chế ra đường vào ban trưa, không ăn tiết canh, gỏi cá, rau sống các loại để phòng tránh bệnh tiêu chảy có thể bùng phát vì nóng nực.

Bà con nông dân nên cho trâu bò đi làm sớm, nghỉ sớm, tránh làm vào lúc nắng gay gắt nhất để phòng trâu bò bị cảm nắng. Nhiều khả năng vào ngày 16/6, miền Bắc xuất hiện một đợt mưa trên diện rộng. Nhiệt độ chùng xuống, nắng nóng chấm dứt.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.