| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc rét đậm cục bộ

Thứ Hai 04/03/2013 , 08:49 (GMT+7)

Không khí lạnh còn gây rét tại miền Bắc 2 - 3 ngày tới, có nơi rét đậm. Sau đó thời tiết sẽ ấm dần, chuyển sang đợt nắng ấm tiếp theo.

Không khí lạnh còn gây rét tại miền Bắc 2 - 3 ngày tới, có nơi rét đậm. Sau đó thời tiết sẽ ấm dần, chuyển sang đợt nắng ấm tiếp theo.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (4/3), các địa phương miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây mưa, rét; tại một số địa phương vùng núi cao về đêm trời rét đậm, thấp nhất còn 12 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, nền nhiệt thấp nhất 16 độ, cao nhất 21 độ. Dự báo đợt rét này chỉ kéo dài 2 - 3 ngày, sau đó thời tiết sẽ ấm dần và chuyển đợt nắng ấm.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 4/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 19 - 22 độ, có nơi 24 - 26 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, vùng núi có nơi 12 - 14 độ, cao nhất 19 - 22 độ.

Khu vực Hà Nội, không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 18 - 21 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác; riêng phía bắc đêm có mưa vài nơi, phía bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 17 - 20 độ, phía nam 20 - 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác, riêng phía bắc ngày có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, phía nam 24 - 27 độ, cao nhất 26 - 29 độ, phía nam 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

(Theo DT)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất