| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc sắp trở rét

Thứ Sáu 01/03/2013 , 09:21 (GMT+7)

Khoảng gần sáng và ngày 2/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các địa phương miền Bắc, rồi lan rộng ra miền Trung gây mưa, rét.

Khoảng gần sáng và ngày 2/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các địa phương miền Bắc, rồi lan rộng ra miền Trung gây mưa, rét.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (1/3), các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nắng ấm cả ngày, với nền nhiệt ban ngày lên tới 28- 30 độ C. Tuy nhiên, khoảng đêm mai (2/3) sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc, gây mưa rét, trời chuyển lạnh.

Sau khi đi qua miền Bắc, không khí lạnh sẽ tràn xuống một số địa phương miền Trung.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 2/3 ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 2/3 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

(Theo DT)

Xem thêm
Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.