| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc sẽ có mưa to trong 4 ngày liên tiếp

Thứ Năm 14/07/2011 , 15:03 (GMT+7)

Miền Bắc mưa rào và dông trong 4 ngày, miền Nam ngày nắng, chiều mới có mưa “giải nhiệt”.

Miền Bắc mưa rào và dông trong 4 ngày, miền Nam ngày nắng, chiều mới có mưa “giải nhiệt”.

Từ hôm nay, 14/7 đến ngày 19/7, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong đó, ngày 15 đến ngày 17 có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Sau đó, trời bắt đầu nắng nóng trở lại – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết.

Các tỉnh phía Nam vẫn duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất chỉ là 33 độ trong 3 ngày tới, “dịu” hơn đợt nắng nóng những ngày vừa qua.

Tại Hà Nội, nhiệt độ trong 3 ngày tới từ 26 đến 33 độ, thời tiết khá dễ chịu cho những thí sinh thi cao đẳng làm bài.

Trong khi đó, sáng nay, khu vực bắc Biển Đông nối với một vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 20 – 22 độ vĩ Bắc, 110 – 112 độ kinh Đông, có các đám mây dông phát triển mạnh và có khả năng gây mưa dông mạnh cho vịnh Bắc Bộ, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa tây nam, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Vì vậy, các phương tiện tàu thuyền phải chú ý theo dõi tin tức.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất