| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ lên đến 36 độ C

Thứ Năm 26/02/2015 , 10:10 (GMT+7)

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C, vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (26/2), nhiệt lượng từ vùng thấp nóng phía Tây tăng mạnh kéo nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với ngày hôm qua 1-2 độ C, vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, thấp nhất có nơi dưới 16 độ C, trong khi đó vùng núi buổi trưa mức nhiệt có thể đạt 34-36 độ C, cao hơn hôm qua 1 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C, vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Xuống miền Trung, phía Bắc và Trung Trung Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, một số nơi ở vùng núi phía Tây 34-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận không khí ổn định hơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Vietnam+

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.