| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh

Chủ Nhật 17/11/2013 , 09:58 (GMT+7)

Ngày 17/11, nhiệt độ toàn miền vẫn ở mức thấp, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét, đến trưa chiều trời hửng nắng nhẹ.

Hiện nay, miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong ngày 17/11, nhiệt độ toàn miền vẫn ở mức thấp, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét, đến trưa chiều trời hửng nắng nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 25-27 độ C và về đêm là 18-21 độ C, vùng núi 14-17 độ C.

Lũ miền Trung vẫn đang ở mức cao mặc dù mưa đã giảm. Trong ngày hôm nay (17/11), mưa lớn ở miền Trung sẽ tiếp tục giảm, vùng mưa vừa chỉ còn tập trung ở Quảng Trị đến Quảng Ngãi, do đó lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến khu vực phía bắc Khánh Hòa sẽ tiếp tục giảm, hầu hết chỉ còn ở mức báo động 1, báo động 2.

Riêng tại hạ lưu sông Thu Bồn, sông Vệ, sông Côn lũ vẫn còn trên mức báo động 2 và sau 1-2 ngày nữa nước trên các sông này sẽ xuống, tình trạng ngập úng sẽ được cải thiện. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/11, phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-1 độ, vùng núi có nơi 15-17 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi 15-17 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ, phía bắc 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. 

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

(Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm