| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc:Nắng nóng đạt đỉnh vào 7 - 8/7, chấm dứt vào 11/7

Thứ Hai 05/07/2010 , 19:07 (GMT+7)

Thời tiết rất nóng bức, mỗi khi ra đường vào ban trưa mọi người có cảm tưởng như có hơi lửa tạt vào mặt.

Từ ngày 3/7 trở đi, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, miền Bắc, các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ đã xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt trên diện rộng.

Thời tiết rất nóng bức, mỗi khi ra đường vào ban trưa mọi người có cảm tưởng như có hơi lửa tạt vào mặt. Nóng bức thường đi cùng với ít mưa, chỉ xảy ra mưa dông cục bộ vài nơi.

Do vậy, người dân miền Bắc, khu vực Bắc và trung Trung bộ, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía bắc cần đề phòng dạng thiên tai trên.

Dự kiến đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến hết ngày 11/7. Nóng đạt đỉnh vào ngày 7 - 8/7, nhiều khả năng vào đêm 11 ngày 12/7, Bắc bộ xuất hiện một đợt mưa trên diện rộng, nhiệt độ chùng xuống, chấm dứt đợt nắng nóng khốc liệt kéo dài.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.