| Hotline: 0983.970.780

Miền Đông căng thẳng, Ukraine tổng động viên 50.000 quân

Thứ Năm 15/01/2015 , 08:12 (GMT+7)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một sắc lệnh gọi nhập ngũ ít nhất 50.000 người trong lực lượng dự bị của nước này.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 14/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký một sắc lệnh gọi nhập ngũ ít nhất 50.000 người trong lực lượng dự bị của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột tại các khu vực ở miền Đông đang gia tăng.

Phát biểu tại một cuộc họp các quan chức khu vực, ông Poroshenko nói: “Tôi sẽ ký sắc lệnh này và chuyển cho Quốc hội thông qua".

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh quyết định của ông là để tăng cường lực lượng phòng thủ cho đất nước vì tình hình căng thẳng tại khu vực Donetsk và Lugansk trong những ngày gần đây đã leo thang, gây nhiều thương vong.

Theo sắc lệnh trên, đợt huy động lực lượng dự bị sắp tới trong năm 2015 sẽ được chia thành ba giai đoạn, trong đó, đợt đầu tiên sẽ được khởi động vào ngày 20/1. Sắc lệnh dự kiến sẽ được đệ trình lên quốc hội ngày 15/1.

Hồi năm ngoái, Kiev đã tiến hành ba đợt động viên từng phần nhằm kêu gọi binh sỹ tham gia vào một chiến dịch quân sự chống lực lượng nổi dậy ở khu vực miền Đông, vốn tìm cách ly khai khỏi Ukraine.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.