| Hotline: 0983.970.780

Miễn phí gian hàng Việt Nam tại Hội chợ triển lãm Horti Asia

Thứ Ba 23/12/2014 , 11:13 (GMT+7)

‘Horti ASIA & AGRI-Asia 2015’ sẽ diễn ra từ 17-19/3/2015 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Băng Cốc (BITEC), Thái Lan.

Cho đến giờ này, triển lãm có sự tham gia của hơn 300 công ty đến từ hơn 20 quốc gia với diện tích trưng bày hơn 8.000 mét vuông, dự kiến sẽ thu hút hơn 6.500 khách tham quan bao gồm một số lượng lớn các nhà trồng trọt, doanh nghiệp, nhà đầu tư và khách tham quan trong ngành của cả Thái Lan và các quốc gia khác.

Các đơn vị như Các liên đoàn (trong và ngoài nước), Hiệp hội thương mại chuyên nghành (trong và ngoài nước), Phòng thương mại (trong và ngoài nước), Các tổ chức phi lợi nhuận, Các đơn vị, nhà xuất bản báo chí chuyên ngành, các công ty du lịch hoạt động trong lĩnh vực MICE…, khi đưa mỗi đoàn với số lượng tối thiểu là 10 khách trong cùng một quốc gia đến tham quan, tham gia, hoặc tham dự hội thảo triển lãm thương mại quốc tế tại Thái Lan đạt được ít nhất 30 cuộc gặp với các công ty tại triển lãm (mỗi khách đạt 3 cuộc gặp gỡ với các công ty tại hội chợ triển lãm), sẽ được nhận hỗ trợ 100 USD/01 khách tham quan thương mại.

Theo ông Chinakit Viphavakit, giám đốc dự án Horti Asia &AGRI Asia, Cty triển lãm VNU cho biết, tại Horti Asia 2015, các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam nào muốn tham gia giới thiệu sản phẩm tại hội chợ triển lãm sẽ được BTC miễn phí gian hàng cùng hỗ trợ xây dựng gian hàng và phụ tùng thiết bị gian hàng.

Theo TS. Lương Ngọc Trung Lập, trưởng phòng nghiên cứu thị trường Viện Cây ăn quả miền Nam cho biết, trong những năm qua kim ngạch xuất khẩu Việt Nam vào thị trường Thái Lan tăng liên tục. Nếu năm 2001 chỉ xuất được 30.000 USD thì năm 2013 đã đạt 31 triệu USD.


TS Lương Ngọc Trung Lập chia sẻ thông tin thị trường Thái Lan

Từ đầu năm đến tháng 10/2014 đã đạt 26 triệu USD. Trong năm qua, các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu sang Thái Lan tốt nhất là thanh long, điều, cà phê nguyên liệu và mít sấy. Trong đó, riêng thanh long xuất sang Thái Lan đạt 20 triệu USD.

Để tìm hiểu thông tin hêm về Hội chợ triển lãm Horti Asia &Agri Asia 2015, truy cập www.hortiasia.net / www.agri-asia.com

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm