| Hotline: 0983.970.780

Miền Trung - Tây Nguyên: Chìm trong lũ

Chủ Nhật 04/11/2007 , 21:53 (GMT+7)

Chưa kịp khắc phục những thiệt hại do các đợt mưa dồn dập từ 24/10, các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên lại hứng chịu đợt mưa lớn khác, bắt đầu từ sáng 3/11. Báo cáo của các tỉnh trong vùng cho biết, ít nhất đã có 9 người bị lũ cuốn trôi, hàng trăm nhà tốc mái, hàng chục ngàn nhà khác bị ngập, hư hại,…

Hậu quả của lũ lụt sau bão số 5 ở miền Trung

Tại Khánh Hòa, lượng mưa bình quân trong vòng 24h từ 3- 4/11 đạt 150 mm. Các hồ chứa nước Đá Bàn, Suối Trầu, Cam Ranh, Suối Dầu, EaKrông Ru... phải thực hiện xả lũ khẩn cấp với lưu lượng xả tối đa. Đã có 2 người bị lũ cuốn trôi, cùng trú tại Ninh Thượng, Ninh Hòa, nâng tổng số người thiệt mạng do mưa lũ từ 24/10 đến 4/11 lên 5 người. Trong khi đó, mưa tiếp tục nặng hạt, mực nước các sông dâng cao.

 Tại Phú Yên, hồ thuỷ điện Sông Hinh tiếp tục xả lũ làm cho mực nước các sông lên nhanh. Lúc 14h 4/11, mực nước trên sông Ba và sông Kỳ Lộ vượt báo động III 0,3 m. Tính đến 14h ngày 4/11 đã có 1 người chết, là Võ Văn Thạch  sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 bị nước lũ cuốn trôi. Tỉnh Phú Yên đã di dời khẩn cấp trên 2.000 hộ/9.000 nhân khẩu tại các cùng thấp trũng và vùng ven sông suối . Tại các vùng trũng, thấp, có nguy cơ sạt lở phải cho học sinh nghỉ học.

Tại Quảng Ngãi có thêm 4 người chết, nâng số người bị thiệt mạng lên 18 người kể từ đợt mưa lũ cuối tháng 10.  Hiện Quảng Ngãi còn 572 tàu thuyền với 4.245 ngư dân đang hoạt động trên biển đang  tìm nơi trú ẩn. Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 100.000 thùng mì tôm, giống các loại 200 tấn, 500 cơ số thuốc và 10 tỷ đồng. 

Lúc 15h chiều 4/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp khẩn bàn biện pháp đối phó với mưa, lũ. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Nhi đã cảnh cáo lãnh đạo UBND huyện Tây Trà vì không tổ chức trực mà ở lại tại huyện Trà Bồng. Toàn tỉnh có 4 người người chết (Sơn Hà 2 người, do nước lũ cuốn trôi; Sơn Tịnh 1 người do dọn nhà gạch đè và Tư Nghĩa 1 người do điện giật.

Tại Bình Định: Mưa lũ đã làm 2 người chết. Hiện đường từ Hoài Nhơn lên huyện An Lão bị lũ chia cắt không đi lại được, nhiều tuyến đường giao thông huyện An Lão, Hoài Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước đi các xã đã bị chia cắt. Hầu hết các tuyến đê sông Kôn ở huyện Phù Cát và Tuy Phước và nhiều tuyến đê ngăn mặn bị ngập chìm trong nước lũ từ 0,2 – 0,6m.

Tại Tây Nguyên : Sông Đăk Bla tại Kon Plông (Kon Tum) trên báo động III là 0,3 m. 35 nhà dân, 13 phòng học thuộc huyện Tumơ Rông bị tốc mái. Các tỉnh lộ 674, 677 và QL 14C qua địa phận huyện Kon Plông bị sạt lở nghiêm trọng. 8 hồ chứa nước và hệ thống thủy lợi bị xói lở, hư hại , nhiều cầu máng, cống tiêu năng bị cuốn trôi. Thông kê ban đầu, có 285 ha ngô và hoa màu tại các huyện M’Đrăk, Krông Bông bị ngập hỏng.

 Tại Thừa Thiên- Huế: Tính đến 16h ngày 4/11, tỉnh có thêm 4 người  chết do lũ, trong đó huyện Hương Trà 1 , huyện Phú Vang 2  và huyện Hương Thủy 1 nâng tổng số thiệt hại về người trong đợt lũ lụt và lốc xoáy này lên 10 người ; 1 nhà bị sập, 231 nhà và 4 phòng học bị tốc mái; đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A, Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam bị ngập tắc nhiều đoạn. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo PCLB TW và Ủy ban Quốc gia TKCN do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên BCĐ PCLB TW Lê Nam Thắng dẫn đầu đã về làm việc tại tỉnh Thừa Thiên- Huế và đi thị sát , kiểm tra tình hình lũ tại 2 xã Phú Thanh và Phú Mậu huyện Phú Vang 

Nhóm PV

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).