| Hotline: 0983.970.780

Miura và tham vọng của Công Vinh hướng ra biển lớn

Thứ Sáu 05/01/2018 , 19:03 (GMT+7)

CLB TP.HCM vừa chính thức ra mắt HLV trưởng Toshiya Miura trước truyền thông và người hâm mộ bằng buổi lễ long trọng.

CLB TP.HCM chính thức ra mắt HLV trưởng Toshiya Miura 

Trong buổi lễ này, quyền chủ tịch Lê Công Vinh đích thân đứng lên giới thiệu về biểu tượng mới của đội bóng – đó là logo với hình con tàu. Công Vinh bảo, logo hình tròn là quả bóng, luôn chuyển động hướng về phía trước. Chính giữa hình tròn là con tàu với dụ ý đi đầu, luôn vượt sóng, vượt mọi khó khăn, hướng ra biển lớn. Còn tông màu đỏ là hướng tới sự máu lửa, mạnh mẽ và cái đẹp.

Khát vọng vươn xa của CLB TP.HCM cùng biểu tượng mới dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng nhân sự Công Vinh thực hiện mà điểm nhấn là nhân vật chính của buổi lễ - thuyền trưởng Toshiya Miura.

Ngay trong clip giới thiệu, chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ: “Tôi rất hào hứng khi được làm việc tại CLB TP.HCM và được gặp lại người hâm mộ bóng đá Việt Nam một lần nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức đưa CLB TP.HCM trở thành một đội bóng mạnh.

Mục tiêu của chúng tôi ở mùa giải 2018 là lọt vào top 3, hướng đến vô địch trong tương lai và tham gia các giải đấu của AFC”.

Tất nhiên, nếu chỉ có mình ông Miur - một nhà cầm quân chỉ có tỷ lệ chiến thắng 47% trong sự nghiệp - thì chắc chắn một đội bóng mà mùa trước còn đặt mục tiêu trụ hạng và cuối cùng cán đích thứ 9 như TP.HCM chẳng viển vông tới mức nhắm thẳng top 3 mùa tới.

Công Vinh và Miura quyết tâm là bởi họ còn có một chuyên gia thể lực như “gã đầu gấu” Martin Forkel, một HLV thủ môn từng giành Quả bóng Vàng như Võ Văn Hạnh, một Trần Phi Sơn vừa kéo cả SLNA đến chức vô địch Cup Quốc gia bên cạnh những cầu thủ đã nhiều năm ăn cơm tuyển như Thanh Diệp, Sầm Ngọc Đức, Vũ Ngọc Thịnh và hàng loạt những cầu thủ khác đầy sức trẻ, đầy quyết tâm, và nói như Công Vinh, rất ngoan, rất tôn trọng nghề.

Đặc biệt, Công Vinh được tiếp thêm niềm tin từ những ngoại binh sẽ gia nhập đội chủ sân Thống Nhất trong nay mai. Đó là cựu tiền đạo kiêm trung vệ của Hà Nội FC - Gonzalo Marronkle. Cầu thủ người Argentina này đang được phía TP.HCM lo nhập tịch để mùa sau ra sân với tư cách cầu thủ nội. Đó là chân sút Gustavo Santos Costa, người từng chơi cho Nagoya Grampus và Roasso Kumamoto tại giải Nhật Bản, trước đó là thành viên của CLB Bahia ở giải VĐQG Brazil. Đó có thể là bản hợp đồng “bom tấn” với một tiền vệ từng khoác áo U20 Brazil, từng thi đấu ở giải VĐQG Brazil, Bồ Đào Nha và Nhật Bản.  

Tham vọng của Công Vinh không chỉ là tương lai gần với chức vô địch V-League, nó còn là cả một học viện bóng đá anh đang ấp ủ, lên kế hoạch với mong muốn một ngày có thể xuất khẩu cầu thủ.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ xây dựng một học viện. Chúng tôi muốn có những bước chuẩn bị kỹ càng nhất. Chúng tôi sẽ liên hệ với những CLB danh tiếng nhất để cho ra đời một học viện tốt nhất. Và đương nhiên, mục tiêu của đội bóng nào cũng vậy, khi đào tạo cầu thủ đều muốn cầu thủ được thi đấu ở nước ngoài”, Công Vinh khẳng định.

HLV trưởng Toshiya Miura và Công Vinh

Cuối cùng, trước khi buổi lễ khép lại, Công Vinh không ngần ngại truyền thông điệp tới các cầu thủ về một mùa bóng đầy kỷ cương.

“Báo chỉ hỏi tôi, tại sao tôi thanh lý 13 cầu thủ. Tôi nghĩ, bóng đá là sân khấu bốn mặt, chúng ta đều biết rõ cầu thủ nào thi đấu được và cầu thủ nào không. Tôi ở trong đội bóng, tôi biết được cầu thủ có tập luyện hết mình hay không, có sinh hoạt tốt hay không, có năng lực chuyên môn hay không. Tất cả không phải mình tôi quyết định, tôi đã thống nhất với Ban huấn luyện để đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là điều hoàn toàn hợp lý.

Điều này không chỉ diễn ra ở mùa giải vừa rồi mà cả mùa giải tới cũng vậy. Những cầu thủ nào không đáp ứng chuyên môn, dù còn hợp đồng, chúng tôi cũng thanh lý.

Như tôi đã khẳng định, tôi không cần những cầu thủ thi đấu chính thức nhiều mà tôi cần những cầu thủ tập luyện tốt nhất hàng ngày. Vì những cầu thủ đó mới làm cho đội bóng phát triển trong tương lai và sự cạnh tranh trong đội bóng tốt hơn!”, Công Vinh nói.

Xem thêm
Tiến sĩ Lê Kiên Thành tạo cơn sốt mới trên thị trường sách

Tiến sĩ Lê Kiên Thành bỗng dưng trở thành một hiện tượng trong đời sống xuất bản, khi cuốn sách ‘Những khoảnh khắc sống’ của ông nhanh chóng bán hết sau hai lần in.

Thí sinh Rap Việt Long Nón Lá bị ung thư

Thí sinh Rap Việt Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.