Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Long An phối hợp với Ban Quản lý dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết mô hình “Canh tác lúa hiệu quả, bền vững, giảm phát thải” gắn với lớp học FFS tại nhà ông Phạm Văn Ba, ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ.
Tại hội thảo, cán bộ kỹ thuật đã báo cáo về quá trình triển khai mô hình. Mô hình sử dụng giống xác nhận RVT với lượng giống gieo sạ là 120kg/ha (giảm 30kg so với tập quán cũ), sử dụng các chế phẩm sinh học như phân hữu cơ sinh học (Tabimix 2), chế phẩm phân hủy rơm rạ (Sumitri) thay cho việc đốt rơm ngoài đồng; dùng nấm trắng, nấm xanh để quản lý rầy nâu, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả thực tế cho thấy lúa phát triển mạnh, nẩy chồi tập trung, cây lúa cứng, ít bị sâu bệnh và hạn chế đổ ngã. Năng suất ướt đạt cao hơn đối chứng là 0,35 tấn/ha, với giá bán hiện nay là 5.500 đồng/kg thì mô hình có lợi nhuận cao hơn đối chứng khoảng 2 triệu đồng/ha.
Các đại biểu đều cho rằng giải pháp kỹ thuật canh tác lúa “1 phải 6 giảm” đem lại hiệu quả thiết thực, giúp hạn chế sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng lúa gạo.