| Hotline: 0983.970.780

Mở rộng điều tra vụ đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng qua mạng

Thứ Bảy 10/10/2015 , 16:36 (GMT+7)

Đến thời điểm này, Ban Chuyên án thu giữ tang vật của vụ án gồm 4 xe ôtô, 12 máy tính, 40 điện thoại đi động, 4 ​máy tính bảng và nhiều chứng cứ quan trọng...

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng Internet, ngày 10/10, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cho biết, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Ngọc Hải, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chuyên án đang được C50 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.

Đáng chú ý, theo ước tính ban đầu, tổng giá trị các con bạc tham gia đánh bạc tại đường dây này lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan Công an đã xác minh, triệu tập hơn 10 đối tượng liên quan đến việc tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lớn này; trong đó, hình thức đánh bạc chủ yếu do Hải và đồng bọn tổ chức cho các con bạc là cá độ bóng đá và chơi lô, đề qua mạng Internet.

Thực hiện hành vi phạm tội, Hải và đồng phạm tổ chức đánh bạc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hải là cầm đầu chính bán mạng cho các đối tượng người Thanh Hóa. Đường dây tại Thanh Hóa do Nguyễn Thành Minh, trú ở thành phố Thanh Hóa làm đầu nậu chính, mua mạng của Hải để bán lại.

Trong số các đối tượng ở Thanh Hóa bị bắt, có đối tượng tên là Linh “cụt,” là đối tượng hình sự, chuyên tổ chức đánh bạc, cá độ nổi tiếng trên địa bàn.

Kết quả xác minh sơ bộ ban đầu cho thấy, đường dây tổ chức đánh bạc của Hải được thiết lập từ nhiều tháng nay, với số tiền cá độ bóng đá qua mạng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu cũng cho thấy, số tiền các con bạc chơi lô, đề qua mạng do đường dây này tổ chức cũng lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Ban Chuyên án thu giữ tang vật của vụ án gồm 4 xe ôtô, 12 máy tính, 40 điện thoại đi động, 4 ​máy tính bảng và nhiều giấy tờ, sổ sách là những chứng cứ quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm