Vụ xuân 2012 việc áp dụng gieo sạ theo hàng đã được các xã, huyện, thị xã trong tỉnh Bắc Kạn đồng loạt triển khai, mở rộng diện tích với trung bình mỗi xã trên 5 ha nhằm giải phóng sức lao động.
Trước khi triển khai diện rộng, vụ xuân năm 2011 Trung tâm Khuyến nông- khuyến lâm Bắc Kạn đã xây dựng mô hình thâm canh lúa thuần sạ hàng tại 8 xã, thị trấn, trên diện tích 40,5 ha với 268 hộ tham gia. Giống lúa thuần được chọn lựa là Khang dân 18 nguyên chủng, được đưa vào gieo sạ bằng công cụ gieo hạt cải tiến, đem lại hiệu quả cao.
Bà Nguyễn Thị Nghĩa, PGĐ Trung tâm Khuyến nông,- khuyến lâm Bắc Kạn cho biết: Qua một năm thực nghiệm, kết quả của mô hình khá ổn định; năng suất giống lúa Khang dân 18 đạt 63 tạ/ha, các huyện có năng suất cao là: Bạch Thông từ 56- 82 tạ/ha, Pác Nặm 53- 81,6 tạ/ha… Trong đó, một số hộ có năng suất đột phá như hộ ông Hà Cát Lù, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông và các hộ Lý Văn Mạc, Hoàng Văn Kinh, Hoàng Văn Tập, xã Giáo Hiệu (Pác Nặm), Nông Văn Dương, thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) có năng suất đạt trên 80 tạ/ha.
Theo tính toán của các hộ đã làm, việc gieo sạ thẳng hàng giúp nông dân giảm được 30- 50% lượng thóc giống, giảm công lao động như làm đất gieo mạ, công chăm sóc, bảo quản mạ, vận chuyển mạ đi cấy. Đặc biệt là công cấy mất rất nhiều thời gian, nhất là mùa xuân giá lạnh. Trong khi, thời gian sạ hàng cho 1 ha chỉ mất có khoảng 4 giờ, còn nếu cấy 1 ha lúa xuân, phải mất ít nhất hơn 50 công lao động.