| Hotline: 0983.970.780

'Mỏ vàng' văn hoá

Thứ Tư 09/09/2015 , 07:26 (GMT+7)

Nhiều lễ hội độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc sẽ lần đầu tiên được giới thiệu tại Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX.

Ngày hội mang chủ đề “Đông Bắc - Hội tụ, đoàn kết và phát triển” và sẽ diễn ra tại Bắc Kạn từ ngày 10 -12/9/2015.

Ngày hội sẽ có sự tham dự của 10 tỉnh trong vùng gồm: Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tối 10/9 tại sân khấu ngoài trời quảng trường Nhà văn hóa TP Bắc Kạn.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa và du lịch; Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn nghi lễ sinh hoạt văn hóa hoặc lễ hội truyền thống tiêu biểu; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa còn có các hoạt động thể dục thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc với các môn: kéo co; tung còn; bắn nỏ; đẩy gậy và bóng đá 7 người.

Các hoạt động du lịch thương mại đáng chú ý gồm hội chợ thương mại - du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2015 (từ ngày 10-12/9); tọa đàm liên kết phát triển du lịch tiểu vùng Đông Bắc.

Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT&DL) cho biết, Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc là hoạt động quy mô lớn, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

 Các hoạt động trong Ngày hội góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Về công tác chuẩn bị cho Ngày hội, ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở VH-TT& DL Bắc Kạn cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác hậu cần đã được Bắc Kạn hoàn tất để chào đón các đoàn về thi đấu, biểu diễn và giao lưu gặp gỡ.

Với nhiều lễ hội văn hoá độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc được giới thiệu trong Ngày hội lần này, hy vọng khán giả sẽ có dịp biết đến nhiều hơn những giá trị văn hoá truyền thống quý báu của đồng bào Bắc Kạn nói riêng, các tỉnh vùng Đông Bắc nói chung.

Được biết, tiếp theo Bắc Kạn, Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc.

Vui Tết Độc lập

Trước đó, từ ngày 2-6/9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cộng đồng các dân tộc Mông, Hà Nhì, La Hủ, Mảng, Si La đến từ tỉnh Lai Châu đã tái hiện lại ngày Tết Độc lập với nhiều hoạt động phong phú.

Gồm tái hiện lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Mảng Chiều ngày 3/9; Lễ cúng bản của dân tộc La Hủ (4/9); Tái hiện Nghi lễ cúng cây đu trong Tết mùa mưa của dân tộc Hà Nhì (5/9); Tái hiện đặc sắc đám cưới người Si La (6/9)...

Những hoạt động này với tinh thần giao lưu sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em tại “Ngôi nhà chung” cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, phiên chợ vùng cao ngày Quốc khánh tại “Ngôi nhà chung” đã giới thiệu, bán các sản vật đặc trưng địa phương như thổ cẩm, nhạc cụ, đồ khô sản vật, rượu, măng, miến dong, rau, củ, quả tươi, chế tác đồ trang sức dân tộc; giới thiệu ẩm thực Tây Bắc là các loại món ăn như thắng cố, mèn mén, thịt dê, xôi nếp ba màu, gà quay dân tộc, lợn quay, thịt sấy...

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lai Châu Đỗ Hạ Long cho biết, việc tái hiện lại ngày hội Tết Độc lập của cộng đồng các dân tộc Lai Châu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là dịp để Lai Châu quảng bá về mảnh đất và con người Lai Châu đến với du khách thập phương.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất