| Hotline: 0983.970.780

Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại

Thứ Sáu 04/10/2019 , 14:23 (GMT+7)

Chương trình “Giọt máu yêu thương” lần 7 năm 2019 được xem là quy mô nhất từ trước đến nay của Công ty Bảo Việt.

Chị Trần Thị Thanh Bình, Giám đốc Công ty Bảo Việt TP.HCM hào hứng tham gia hiến máu 

Ngày 4/10, tại TP.HCM đã diễn ra hoạt động hiến máu định kỳ “Giọt máu yêu thương”, do Công ty Bảo Việt phối hợp với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM tổ chức. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tính cực của đông đảo tập thể nhân viên, các đơn vị đối tác và rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố.

Chương trình “Giọt máu yêu thương” lần 7 năm 2019 được xem là quy mô nhất từ trước đến nay của Bảo Việt được tổ chức tại Tòa nhà Bảo Việt (số 23-25 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM). 

 Giám đốc Công ty Bảo Việt TP.HCM hôn lên trán nhân viên của mình lan tỏa yêu thương! 

Đây là hoạt động thường niên hàng năm do Công ty Bảo Việt khởi xướng, với mục đích lan tỏa để góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong xã hội.

Nhiêu nhân viên và người dân, đối tác ngồi chờ đến lượt hiến máu 

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm nhân viên của công ty từ khắp nơi đã có mặt hào hứng tham gia hiến máu nhân đạo. Đặc biệt, còn có nhiều bạn trẻ, người dân trên địa bàn thành phố cũng tìm đến để đăng ký góp “giọt máu yêu thương” với nghĩa cử cao đẹp.

Các đơn vị máu được tiếp nhận và có đội ngũ nhân viên ghi rõ thông tin người hiến 

Nữ Giám đốc Công ty Bảo Việt TP.HCM Trần Thị Thanh Bình hào hứng chia sẻ: “Nhiều năm qua, hình ảnh những người bệnh trọc tóc, thân hình gầy gò mỏng manh cứ in đậm trong tâm chí và theo suốt hành trình lập nghiệp của mình. Cũng từ điều tâm huyết đó mình âm thầm tham gia gắn kết với nhiều hoạt động thiện nguyện và hiến máu cứu người. Chương trình “Giọt máu yêu thương” cũng từ đó ra đời và duy trì cho đến nay vẫn đang tiếp tục kết nối lan tỏa mạnh mẽ nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng xã hội. Vì mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời sẽ ở lại!”.

Các bạn trẻ TP.HCM tích cực đến tham gia hiến máu Chương trình "Giọt máu yêu thương"

Theo chị Bình, điểm mới của “Giọt máu yêu thương” lần 7 năm 2019 là lần đầu tiên áp dụng công nghệ 4.0 nên chương trình nhận được sự ủng hộ và lan tỏa rất lớn của đông đảo tập thể nhân viên, các đơn vị đối tác và rất nhiều người dân trên địa bàn TP.HCM. Đây cũng chính là ý tưởng và mục tiêu mà Bảo Việt sẽ phát huy thực hiện trong những năm tiếp theo.

Rất đông bạn trẻ đến đăng ký làm thủ tục vào hiến máu 

Ngày hội “Giọt máu yêu thương” dự kiến thu hút hơn 200 người và các đơn vị tham gia và tiếp nhận về hơn 200 đơn vị máu.

Những đơn vị máu vừa được tiếp nhận từ người hiến 
Sau khi hiến máu ai cũng nhận được thư cảm ơn và nụ cười lan tỏa yêu thương!

Đặc biệt, “Giọt máu yêu thương” lần 7 năm 2019 là hoạt động lớn để hưởng ứng Ngày thành lập Công ty Bảo Việt (10/10/2011 - 10/10/2019).

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm