| Hotline: 0983.970.780

MỐI HUYỆN MỘT LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH

Thứ Ba 21/02/2012 , 13:02 (GMT+7)

Một mục tiêu quan trọng trong quá trình xây dựng NTM của Hà Giang, đó là quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng với hy vọng tạo điểm nhấn thu hút du khách...


Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, một danh thắng nổi tiếng của Hà Giang

Một mục tiêu quan trọng trong quá trình xây dựng NTM của Hà Giang, đó là quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng với hy vọng tạo điểm nhấn thu hút du khách, từ đó giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Xóa nghèo nhờ du lịch

Vị trí địa lí nằm trong tua du lịch Đông Bắc - Tây Bắc với nhiều danh thắng hùng vĩ, là "ngôi nhà" của 22 dân tộc anh em với rất nhiều lễ hội, phong tục đặc sắc, du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hà Giang. Từ ngày 16/1/2012, Thông tư số 17/2011/TT - BVHTTDL của Bộ VH-TT-DL quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” chính thức có hiệu lực, tỉnh Hà Giang lập tức tổ chức hội nghị với sự tham gia của tất cả lãnh đạo tỉnh, Sở, Ban, Ngành, Bí thư, Chủ tịch các huyện, thành phố để bàn và cụ thể hóa tiêu chí “Xây dựng làng văn hóa du lịch (LVHDL) tiêu biểu gắn với xây dựng NTM” làm sao mang lại hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ xây dựng NTM tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông cho biết, xây dựng LVHDL cộng đồng trong những năm qua được Hà Giang đặc biệt quan tâm. Tính đến hết năm 2011, Hà Giang đã và đang xây dựng được 46 làng, trong đó có 29 làng chính thức ra mắt và đi vào hoạt động, chủ yếu là các làng của bà con người Dao, Tày, Mông… 

Tại các LVHDL gắn xây dựng NTM của Hà Giang đều có đội văn hóa văn nghệ dân gian

Nhìn chung, quá trình triển khai xây dựng LVHDL cộng đồng trước đây đã phát huy hiệu quả khi mang đến một diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực. Người dân đa phần hiểu được ý nghĩa của việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển kinh tế, ý thức bảo tồn văn hóa, tài nguyên du lịch được hình thành. Một số LVHDL cộng đồng đã thu hút được khách du lịch trong và người nước đến tham quan, lưu trú. Tiêu biểu có thôn Tiến Thắng, Làng Mè (TP.Hà Giang), Phìn Hồ (Hoàng Su Phì), Nấm Dẩn (Xín Mần), Khuối Lác (Vị Xuyên), Nậm Dịch (Quản Bạ)…

Tuy nhiên, việc xây dựng LVHDL cộng đồng trước đây chủ yếu do ngành văn hóa đảm nhiệm nên hoạt động rời rạc, nay được đặt trong tổng thể Chương trình xây dựng NTM dài hạn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nên tỉnh Hà Giang xác định cần phải có lộ trình, bước đi chắc chắn, phù hợp. Làm sao để một mũi tên trúng được 2 đích, một mặt giúp đời sống văn hóa ở khu dân cư trở nên văn minh hơn, mặt khác giữ được bản sắc, phong tục để từ đó thu hút khách du lịch đến thăm quan, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong năm 2012, tỉnh Hà Giang dự kiến xây dựng 12 LVHDL tiêu biểu gắn xây dựng NTM, mỗi huyện có ít nhất 1 làng, riêng TP. Hà Giang là 2 làng, tạo thành một chuỗi các LVHDL để du khách có nhiều địa điểm lựa chọn và lưu trú lại lâu hơn. Các làng được lựa chọn phải nằm trong xã NTM, có bản sắc văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc, có các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo đáp ứng nhua cầu khách tham quan, có làng nghề, cổng làng, cây xanh, mạng internet, tủ sách tại nhà sàn văn hoá truyền thống... đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Khánh Vân, đại diện Cty Khám phá Khánh Hoà, một đơn vị mạnh dạn đầu tư có hiệu quả vào Khu du lịch sinh thái Panhou tại xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì cho rằng, Hà Giang là một tỉnh mở cửa du lịch muộn so với nhiều địa phương phía Bắc khác nhưng đó không phải là bất lợi mà là lợi thế để Hà Giang rút ra bài học kinh nghiệm từ các tỉnh đi trước.

Bà Vân nhiệt tình ủng hộ khi tỉnh Hà Giang có chủ trương xây dựng LVHDL gắn với xây dựng NTM, bởi theo bà đây là chủ trương mang nhiều ý nghĩa, thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho người dân bản địa. Mà một khi mô hình đem lại lợi ích cho người dân, chắc chắn nó sẽ sống và phát triển.

Nhà ở phải có bản sắc

Tại Hội nghị “Xây dựng LVHDL tiêu biểu gắn với xây dựng NTM” vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông thừa nhận, tỉnh không thể xây dựng ngay một lúc chuỗi hệ thống các LVHDL cộng đồng tại các huyện bởi địa phương còn nghèo và nguồn kinh phí rất hạn chế. Do đó, chủ trương của Hà Giang khuyến khích các thôn, xã, huyện và người dân bắt đầu triển khai từ những công trình đơn giản trước, vấp chỗ nào tỉnh sẽ tìm cách hỗ trợ chỗ đấy.


Tất cả những ngôi nhà tại LVHDL tại Hà Giang phải dựng đúng theo mô tuýp truyền thống

Phát huy sự sáng tạo, tại thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên bà con nơi đây phát động phong trào làm bờ rào bằng cây chè shan tuyết, vừa bớt được khoản tiền xây dựng lại có thêm thu nhập và hình thành nên những con đường xanh, thân thiện môi trường. Một số bản làng khác lại chọn hình thức thu gom rác thải, dọn dẹp phân gia súc thường xuyên để đảm bảo vệ sinh đường làng, ngõ xóm khi có du khách đến tham quan…

Chúng tôi có mặt tại thôn Pố Lũng, thị trấn Vinh Quang khi bà con nơi đây vừa khánh thành khu nhà văn hóa cộng đồng để phục vụ phát triển du lịch. Pố Lũng là nơi sinh sống của đa số bà con dân tộc Nùng, hiện thôn vẫn còn trên 50% hộ nghèo nên được thị trấn Vinh Quang chọn làm điểm phát triển LVHDL cộng đồng với hy vọng sẽ tạo bước đột phá về kinh tế. Theo hướng dẫn chỉ đạo từ tỉnh, thôn Pố Lũng đã xây nhà văn hóa đúng theo mô tuýp của dân tộc Nùng, bên cạnh nhà sàn bà con xây thêm một bếp ăn, một sân vận động để sau này khách du lịch lưu trú lại sẽ có chỗ vui chơi, ăn uống.

Được biết, Ban Tuyên giáo tỉnh Hà Giang đang phối hợp với Sở Xây dựng lập kiến trúc mẫu nhà của 22 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh để tiến tới áp dụng triệt để tới tất cả các địa phương khi tiến hành xây dựng nhà cửa, đặc biệt tại các LVHDL cộng đồng gắn với xây dựng NTM. Nếu Hà Giang thành công trong đề án này, đó sẽ là một bước đột phá không chỉ trong việc gìn giữ bản sắc vắn hóa để phát triển du lịch mà còn giúp tỉnh này gặt hái được thành công tiêu chí nhà ở trong bộ tiêu chí NTM.

Song song với việc thực hiện tiêu chí cứng, tỉnh Hà Giang đã xây dựng phục hồi được hàng chục lễ hội, phong tục, tập quán như lễ hội cấp sắc của người Dao, lễ hội chọi dê Hoàng Su Phì, chọi bò Mèo Vạc, chọi trâu Vị Xuyên… Hiện tại, các làng LVHDL trong tỉnh đều đã có đội văn nghệ dân gian sẵn sàng phục vụ du khách 24/24. Tỉnh cũng liên hệ với nhiều làng nghề truyền thống tại các địa phương mang nghề thủ công mỹ nghệ về dạy cho người dân nhằm tạo ra các sản phẩm mang bản sắc 22 dân tộc anh em sống tại miền biên cương Tổ quốc.

 + Tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì tổ chức thành lập “Hội Nghệ nhân dân gian tuyên truyền đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”. Hội được thành lập trên cơ sở là những thầy cúng, thầy mo có uy tín tại các bản làng. Từ gần một năm nay, hình ảnh những ông thầy mo một tay cầm chai rượu, tay cầm túi kẹo đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động người dân di chuyển chuồng trâu, chuồng bò ra khỏi sàn nhà, ăn ở vệ sinh ngăn nắp hay nhắc đôi vợ chồng đã có hai con không được sinh đứa thứ 3 đã trở nên quen thuộc…

+ Để hình thành nên những LVHDL tiêu biểu gắn với xây dựng NTM, tỉnh Hà Giang chọn thực hiện công việc dễ trước. Đầu tiên là di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa chỗ ở để đảm bảo vệ sinh, hiện đã triển khai được trên gần 1.000 hộ gia đình. Tiếp theo, tỉnh cấp xi măng cho các hộ xây dựng nhà vệ sinh, làm bể nước với 4.000 công trình hoàn thành và đi vào sử dụng, sau đến làm đường bê tông liên thôn, liên xã để việc đi lại và vận chuyển du khách được thuận lợi, dễ dàng.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm