| Hotline: 0983.970.780

Mỗi năm giảm 20-30% người nghiện ma túy

Thứ Tư 19/06/2013 , 09:30 (GMT+7)

Đó là một trong những mục tiêu được đưa ra trong quy hoạch mạng lưới đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 – 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Đó là một trong những mục tiêu được đưa ra trong quy hoạch mạng lưới đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 – 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo số liệu của Sở Y tế Lâm Đồng, tính đến ngày 18/6/2013, số người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 1.545 người – tăng 141 người so với cuối năm 2012.

Tại quy hoạch nói trên, UBND tỉnh đã đề ra nhiệm vụ từ nay đến cuối năm phải khôi phục hoạt động của 10 đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trước đây; đồng thời, trong 2 năm 2014 và 2015 sẽ thành lập mới mỗi năm từ 12 – 14 đội để đến cuối năm 2015 đảm bảo đủ các đội công tác xã hội tình nguyện hoạt động tại 36 xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất