| Hotline: 0983.970.780

Mỗi ngày có hơn 50.000 lượt khách đến An Giang

Thứ Hai 04/05/2015 , 09:09 (GMT+7)

Theo thống kê của ngành du lịch, 4 tháng đầu năm, An Giang đón trên 3,6 triệu lượt khách đến hành hương, tham quan du lịch. 

Ông Phạm Thế Triều, Phó GĐ Sở VHTT-DL An Giang, cho biết: Kỳ nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, bình quân mỗi ngày có trên 50.000 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và hành hương tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh. Năm nay do kỳ nghỉ lễ khá dài nên lượng khách tăng từ 10-15% so với năm ngoái.

An Giang hiện có 7 Cty dịch vụ lữ hành du lịch lớn. Để du khách an tâm, thoải mái chọn lựa điểm đến theo nhu cầu, các Cty lữ hành du lịch đã mở nhiều tour, tuyến khu, điểm du lịch trong tỉnh như thành phố Châu Đốc (Núi Sam, hành hương Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam), đi huyện Tịnh Biên (núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, chợ biên giới quốc tế Tịnh Biên), đến Tri Tôn thăm khu di tích Văn hóa - Lịch sử đồi Tức Dụp, nhà mồ Ba Chúc...

Theo thống kê của ngành du lịch, 4 tháng đầu năm, An Giang đón trên 3,6 triệu lượt khách đến hành hương, tham quan du lịch. Trong đó có gần 150.000 khách lưu trú, trên 25.000 khách quốc tế và gần 123.0000 lượt du khách qua lại cửa khẩu bằng đường bộ, đường thủy.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.