Tỷ lệ trẻ em tử vong vì đuối nước có xu hướng gia tăng những tháng cuối năm. Thế nhưng nhiều địa phương chỉ dành 5.000 đồng mỗi năm cho công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em nên không thể hạn chế tỷ lệ tử vong này - BS Nguyễn Trọng An, Phó cục trưởng Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TBXH chia sẻ với NNVN.
Cũng theo BS An, số liệu báo cáo của 56/63 Sở LĐ-TB&XH các tỉnh/TP từ đầu năm đến nay cho thấy cả nước có gần 140.000 trẻ em bị tai nạn thương tích các loại, khoảng 1.300 trẻ đã tử vong, trong đó bị chết đuối là 817 em. Dự đoán tỷ lệ tử vong do đuối nước cũng sẽ tiếp tục cao vào những tháng cuối năm.
Những buổi tập kỹ năng bơi cho trẻ em rất quan trọng.
Điển hình như những vụ đuối nước xảy ra rất thương tâm gần đây như trường hợp 8 nữ sinh cùng bị chết đuối ở hồ Tuy Lai, huyện Mỹ Đức (Hà Nội); hai bé trai ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; 5 em cùng chết trong một chiếc ao nhỏ ở phường Thủy Phù (Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).
Cũng theo kết quả khảo sát về tai nạn thương tích Việt Nam của Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trường Đại học Y tế Công cộng, trong vòng 5 năm trở lại đây cho thấy, đuối nước là một trong năm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em liên quan đến tai nạn thương tích và số lượng trẻ em bị chết đuối trên toàn quốc đã có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn đang ở mức rất cao. Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2005 - 2009 có khoảng trên 3.500 trẻ em bị chết vì đuối nước; năm 2011 đã giảm xuống còn gần 3.000 em.
Theo BS An, mặc dù có rất nhiều chương trình, kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em (PCTNTTTE) ) giai đoạn 2012 - 2015 đã được 9 Bộ, ngành đoàn thể ký và cam kết mạnh mẽ nhưng kết quả không được như mong đợi. Nguyên nhân chính xuất phát từ nhận thức của các bậc cha mẹ, của các gia đình về chăm sóc trẻ phòng ngừa đuối nước trẻ em còn rất thấp, sự chuyển biến từ nhận thức thành hành động bảo vệ an toàn cho con em mình còn rất chậm.
Bên cạnh đó sự quan tâm của nhà nước, của các cấp lãnh đạo trong đầu tư ngân sách và hỗ trợ hoạt động cho công tác phòng chống đuối nước trẻ em năm 2012 còn hạn chế và không đồng đều. Những tỉnh như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nghệ An, An Giang... đã dành ngân sách từ 500 triệu - 2 tỷ/năm riêng cho hoạt động PCTNTTTE (trong đó có phòng chống đuối nước), thì vẫn còn nhiều tỉnh chi có 400 - 700 triệu/năm cho toàn bộ các hoạt động BVCSTE của tỉnh, tính ra mỗi em chưa được 5.000 đồng/năm thì lấy đâu tiền cho hoạt động PC đuối nước?!
Phân tích về nguyên nhân gây tử vong cho thấy, có đến gần 80% trẻ em ở độ tuổi 7 - 15 không biết bơi. Do vậy, việc đưa chương trình dạy bơi và dạy kỹ năng tồn tại trong môi trường nước cho trẻ em vào trường học là một giải pháp rất hiệu quả. Hoạt động này đã được Bộ LĐ-TB&XH và Vụ Công tác HSSV-Bộ GD-ĐT thảo luận, xây dựng kế hoạch hành động, lộ trình, thí điểm thực hiện từ năm 2011. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể triển khai vì chưa có ngân sách để xây dựng hồ bơi, bể bơi, đào tạo giáo viên biết bơi lội để dạy cho học sinh.