| Hotline: 0983.970.780

Mỗi vòng một điểm

Thứ Hai 10/08/2015 , 06:15 (GMT+7)

Kể từ khi bóng đá Việt Nam chính thức bước lên sân chơi chuyên nghiệp đến nay đã được 14 mùa, chưa có CLB nào trụ lại với sân chơi này mà có ít hơn 19 điểm.

Việc xác định cột mốc an toàn đối với mỗi CLB dự giải VĐQG luôn rất quan trọng.

Ví dụ như giải Ngoại hạng Anh, con số ấy là 40 điểm. Dù thua liểng xiểng hay thậm chí đứng trong nhóm cầm đèn đỏ, nhưng nếu có 20 điểm đút túi sau nửa mùa giải, các nhà cầm quân vẫn thoải mái kê cao gối ngủ ngon lành.

Với V-League, chưa có thống kê nào như vậy. Một phần là vì số lượng CLB tham dự giải có sự biến động, và một phần vì những sự cố bỏ giải bất ngờ như của V.Ninh Bình hay XM Xuân Thành Sài Gòn trước đây.

Để tìm căn cứ chuẩn như giải Ngoại hạng là điều rất khó, nhưng nếu lấy số điểm của CLB đứng thấp nhất mà vẫn trụ hạng thành công làm mốc thì hẳn vẫn có giá trị tham khảo không hề nhỏ.

Theo đó, chưa có đội bóng nào trụ lại với sân chơi số một bóng đá nội mà có ít hơn 19 điểm.

“Kỷ lục” này được Đồng Tháp xác lập ngay trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên năm 2001. Tuy nhiên phải nói thêm rằng, khi ấy V-League chỉ có 10 đội tham dự.

Kể từ năm 2007, khi V-League lần đầu tiên tăng số đội tham dự lên con số 14, cho đến nay, kỷ lục trụ hạng với số điểm ít nhất thuộc về Navibank Sài Gòn ở mùa 2010 với số điểm 20.

Mặc dù vậy, khó có thể coi 20 điểm là mốc an toàn với các đội dự V-League bởi không ít mùa, đội trụ hạng cần tới hơn 30 điểm như trường hợp của Mikado Nam Định (31 điểm - mùa 2009) hay Khatoco Khánh Hòa (32 điểm - mùa 2012).

Nói vậy để thấy, cuộc đua trụ hạng của bộ ba XKST Cần Thơ, Đồng Nai và HAGL từ giờ cho đến cuối mùa sẽ vô cùng khốc liệt.

Đội đứng cuối bảng trước vòng 20 là HAGL, mới có 13 điểm sau 19 vòng, nghĩa là để đạt mức tối thiểu trụ hạng, họ cần ít nhất 1 điểm mỗi vòng, liên tục cho đến hết mùa.

Căn cứ vào tình hình hiện tại, đó quả là điều không đơn giản.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm