| Hotline: 0983.970.780

Móng Cái nhận quyết định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Thứ Bảy 16/11/2019 , 22:14 (GMT+7)

Tối 16/11, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

100% các xã đạt chuẩn NTM chỉ sau 8 năm triển khai

TP Móng Cái có 9 xã với số dân là 41.617 người, chiếm 38,74% dân số của TP. Diện tích đất nông, lâm, ngư nghiệp của TP 37.295,65ha (chiếm 71,8 diện tích tự nhiên). Đến nay số xã được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận đạt chuẩn NTM đến hết năm 2018 là 9/9 xã, đạt tỷ lệ 100% xã.

Ông Đặng Huy Hậu, thừa ủy quyền của Chính phủ, trao QĐ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cho TP Móng Cái

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Xác định được điều đó, những năm qua, TP Móng Cái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ.

Thu nhập của người dân từng bước được cải thiện, cụ thể:  Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 9 xã của TP đạt khoảng 17,58 triệu đồng/người/năm. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền TP đã tích cực lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn từ đó đã nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, đặc biệt là các xã miền núi, hải đảo. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn TP đạt 65,2 triệu đồng/người/năm, trong đó thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 42,3 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao cách làm và kết quả đã đạt được mà chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Móng Cái đạt được trong chương trình xây dựng NTM.

Tuy nhiên ông cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, trong phát triển kinh tế, xã hội khu vực nong thôn vẫn còn hạn chế, bất cập như: Kết cấu hạ tầng một số lĩnh vực còn kém; một số đường giao thông còn xuống cấp, chưa đồng bộ; cơ sở hạ tầng vùng sản xuất tập trung đầu tư chưa tương xứng nhu cầu để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của TP; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa nhiều; đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn chưa cao.

“Đến nay chương trình OCOP cũng đang dược thực hiện có lộ trình bài bản bằng việc đưa sản phẩm lợn Móng Cái tham gia chương trình (thịt lợn Móng Cái và các sản phẩm chế biến từ lợn Móng Cái đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên) là một trong những động lực lớn góp phần khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất sản phẩm nổi tiếng của địa phương. Cách làm này cần được phát huy”, ông Hậu nhấn mạnh.

Huân chương Lao động hạng Ba là phần thưởng lớn

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ TP đến xã, phường và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của Móng Cái đã đạt những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể cả về vật chất lẫn tinh thần, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP luôn đạt ở mức cao hơn so với một số huyện, thị, trong tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong giai đoạn 2010 - 2020. Cụ thể, giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ bình quân đạt trên 17%/năm; hoạt động xuất nhập khẩu chuyển dần theo hướng chính ngạch; tổng giá trị hàng hoá XNK qua cửa khẩu đạt 34.720 triệu USD, tăng bình quân trên 6%/năm (trong đó năm 2018, tổng giá trị hàng hóa XNK qua cửa khẩu 4166,7 triệu USD).

Hoạt động thương mại, dịch vụ nội địa cơ bản ổn định, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 67.602 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm. Ngành du lịch có bước phát triển mạnh, luôn giữ vững vị trí là một trong hai trung tâm du lịch lớn nhất tỉnh Quảng Ninh (Hạ Long và Móng Cái).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho TP Móng Cái

TP Móng Cái đã đón trên 10 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt gần 1.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12%/năm (riêng năm 2018, tổng khách du lịch đạt trên 2,6 triệu lượt người, tăng 19% so với năm 2017; thu NSNN về dịch vụ du lịch tăng 21%).

“Đặc biệt, Móng Cái tiếp tục được tỉnh xác định là vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm lớn của tỉnh, địa phương đã thực hiện tái cơ cấu kinh tế thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; công tác QLNN về phát triển thủy sản có nhiều chuyển biến. Công tác bảo vệ, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản phát triển ổn định”, ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết.

Về đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn: Giai đoạn 2011-2018 số lượng HTX, tổ hợp tác, trang trại, gia trại trên địa bàn thành phố tăng khá, 100% các xã đều các HTX, trang trại hoạt động hiệu quả. Sự phát triển các tổ chức kinh tế trên địa bàn đã giúp cho kinh tế hộ gia đình phát triển, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, sản xuất theo hướng hàng hoá tập trung, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Với những thành tích đạt được, TP Móng Cái vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là sự cổ vũ, động viên rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP vùng biên này.

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.