| Hotline: 0983.970.780

Mong muốn Cuba tạo điều kiện thuận lợi cho DN Việt Nam làm ăn, đầu tư tại Cuba

Thứ Sáu 08/09/2017 , 20:55 (GMT+7)

Chiều 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cuba Herminio López Diaz đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

20-43-39_nqh_97181
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cuba Herminio López Diaz

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Đại sứ trong 4 năm qua đối với việc phát triển, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Đây cũng là di sản vô cùng quý báu mà hai Đảng, nhân dân hai nước cần tiếp tục duy trì, phát huy trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, Đại sứ Herminio López Diaz luôn là đối tác tin cậy, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam quyết tâm tiếp tục củng cố, phát triển mở rộng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao và các cấp; duy trì thường xuyên và tiếp tục nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác ở tất cả các kênh quan hệ. Đặc biệt, hai bên thúc đẩy mạnh mẽ, từng bước nâng quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư lên ngang tầm với quan hệ chính trị song phương tốt đẹp. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với nhân dân Cuba anh em.

Trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp, Thủ tướng mong muốn Cuba tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, đầu tư tại Cuba. Dịp này, qua Đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời chào anh em thân thiết nhất và lời chúc sức khỏe tới Chủ tịch Raul Castro và các vị lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước Cuba.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, dù trên cương vị công tác nào, Đại sứ cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho mối quan hệ hợp tác anh em giữa hai nước.

Đại sứ Herminio López Diaz cho biết luôn cố gắng, nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Chính phủ và nhân dân Cuba luôn mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội. Đại sứ cũng chân thành cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng tập thể Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã ủng hộ, tạo điều kiện cho Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đang trong quá trình hiện đại hóa nền kinh tế nên những kinh nghiệm trong quá trình đổi mới của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng và hết sức quý báu đối với Cuba, Đại sứ Herminio López Diaz cũng đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ khuyến khích nhiều hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Cuba.

Đại sứ Herminio López Diaz cho biết, Cuba đang thúc đẩy việc hợp tác y tế với Việt Nam, trong đó có việc đưa các bác sỹ Cuba sang làm việc tại Việt Nam; đồng thời đưa các sản phẩm y dược– thế mạnh của Cuba đến với thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, thế mạnh chung về du lịch là tiềm năng quan trọng để hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác.

Đại sứ khẳng định dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp trong tương lai.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm