| Hotline: 0983.970.780

Moscow: Phương Tây mở cuộc chiến truyền thông nói xấu Nga

Thứ Ba 06/10/2015 , 09:52 (GMT+7)

Các chuyên gia nói với TASS mục đích của cuộc chiến truyền thông này là Mỹ và các nước phương Tây đang muốn hất Nga ra khỏi khu vực Trung Đông nhiều dầu mỏ.

Theo TASS, những thông tin sai lệch mà truyền thông phương Tây nói về cuộc không kích IS của Nga xuất phát từ việc Moscow thực hiện tốt hơn rất nhiều so với nỗ lực của Mỹ và NATO trước đó.

Các chuyên gia nói với TASS mục đích của cuộc chiến truyền thông này là Mỹ và các nước phương Tây đang muốn hất Nga ra khỏi khu vực Trung Đông nhiều dầu mỏ.

Ngày 30/9, khi các chiến cơ Nga lần đầu không kích mục tiêu IS ở Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cho rằng các cuộc tấn công đã nhằm vào những khu vực không có phiến quân và nói thêm chiến lược của Kremlin sẽ thất bại.

Cũng trong ngày hôm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ các thông tin chiến cơ nước này gây thương vong cho dân thường, thông tin này sau đó cũng được các quan chức Liên Hợp Quốc xác nhận.

Ngày 1/10, Tổng thống Putin nói các tin đồn xung quanh thương vong của dân thường là một ‘cuộc chiến thông tin’, ông còn nói rằng các tin đồn này còn xuất hiện từ trước khi các chiến cơ Nga nhận nhiệm vụ không kích.

“Thông tin sai lệch, tin đồn và suy đoán là những gì truyền thông hiện đại thể hiện. Với kho tư liệu khổng lồ trên Internet, người ta có thể lấy hình ảnh từ nhiều năm trước rồi nói rằng nó vừa xảy ra vài ngày. Chúng tôi đã chứng kiến điều đó ở miền Đông Ukraine và bây giờ là ở Syria”, Giám đốc Trung tâm công nghệ chính trị Alexey Makarkin nói với TASS.

Trong khi đó, Giám đốc Viện nghiên cứu chính trị Sergey Markov nói tuyên bố ngày 2/10 của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Qatar và Ảrập Xêút đã kêu gọi Nga ngừng không kích kèm theo cáo buộc máy bay Nga tấn công dân thường Syria.

Markov nói: “Tuyên bố của Mỹ và các đồng minh là sự phối hợp nhằm buộc Nga phải ngừng tham gia các vấn đề của thế giới. Trung Đông là ‘rốn dầu’ của thế giới, vì vậy Mỹ muốn hất Nga khỏi khu vực này, gây khó khăn cho quá trình tấn công IS”.

Ngoài ra, Chủ tịch Viện Trung Đông Yevgeny Satanovsky cho rằng không phải ngẫu nhiên mà 7 quốc gia cùng lúc lên tiếng phản đối sự có mặt của Nga ở Syria.

Ông cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang hưởng lợi từ Syria mà cụ thể là nhận dầu thô, các đồ cổ từ IS để đổi lấy vũ khí. Bên cạnh đó, Chủ tịch Viện này cũng cho rằng Mỹ đang huấn luyện các chiến binh phe đối lập với chính phủ Assad bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

“Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arab đang cùng Mỹ, Anh và Pháp tìm cách lật đổ chính quyền Assad. Đức thì tham gia vào sau khi có một lượng người tị nạn chưa từng thấy đến từ Trung Đông và Bắc Phi. Vì vậy, việc Nga tham gia không kích tiêu diệt IS sẽ khiến tình hình bị đảo lộn và chính quyền Assad sẽ khó bị lật đổ hơn và tất cả lại quay ra tìm cách chống lại Moscow”, Satanovsky nói.

Ông kết luận rằng, Mỹ và liên minh do họ dẫn đầu đã thất bại trong việc ngăn chặn sự mở rộng của IS trong thời gian qua và Nga tấn công hiệu quả vào các trung tâm khủng bố, nơi chứa nhiều vũ khí, phương tiện và cơ sở hạ tầng của IS đã khiến phương Tây bị kích động.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm