| Hotline: 0983.970.780

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh

Thứ Ba 09/01/2018 , 13:14 (GMT+7)

Một bé gái sơ sinh đỏ hỏn còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh đã được cô giáo mầm non cùng với người dân ở Huế kịp thời cứu sống.

Bé gái bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh còn đỏ hỏn và chưa được cắt dây rốn

Trưa ngày 9/1, thông tin từ bà Hoàng Thị Tuyền - Phó Hiệu trưởng Trường Mần non Sơn Ca (xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh TT- Huế) cho biết, một cô giáo trong trường cùng với người dân địa phương vừa phát hiện và cứu sống một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong “nhà xí” của người dân.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, một người dân (trú ở thôn Đụt 1, xã Hồng Kim, A Lưới) đang trong lúc đi vệ sinh thì nghe tiếng khóc của trẻ con ở “nhà xí” mình, người này đã báo sự việc cho chị Lê Thị Hải (là nhân viên cấp dưỡng trường Mầm non Sơn Ca) sống cạnh đó. Cháu bé đã được mọi người nhanh chóng đưa ra khỏi nơi nguy hiểm ngay sau đó.

Cũng theo bà Tuyền, khi được phát hiện, bé gái mới sinh còn đỏ hỏn và chưa được cắt dây rốn, nặng khoảng 2kg, người cuốn chặt khăn.

Do chưa tìm được người thân cho cháu bé nên chị Hải đã quyết định nhận nuôi bé gái này mặc dù hoàn cảnh chị rất khó khăn, chồng mất sớm và đang phải một mình nuôi 3 con nhỏ.

Hiện sự việc đã được người dân trình báo lên cơ quan chức năng địa phương.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất