| Hotline: 0983.970.780

Một buổi sáng, bắt 10 vụ vận chuyển thịt lậu

Thứ Năm 02/08/2012 , 10:36 (GMT+7)

Sáng hôm qua (1/8), tổ liên ngành Trạm KDĐV Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện liên tiếp 10 trường hợp vận chuyển thịt lậu...

Sáng hôm qua (1/8) tại Quốc lộ 1A (khu vực quận Thủ Đức, TPHCM), tổ liên ngành Trạm KDĐV Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện liên tiếp 10 trường hợp vận chuyển thịt lậu (gồm 9 xe máy và 1 xe ba gác) hướng từ Đồng Nai về TPHCM.

Tang vật vi phạm hành chính gồm 1.426 kg sản phẩm động vật (thịt heo, thịt bò, phụ phẩm) và 20 con heo sống. Trong số này, có 2 đối tượng bị “tóm” lần thứ 2 vì chở thịt bẩn tuồn vào TPHCM. Cụ thể, xe máy biển số 60T9 - 7865 do ông Nguyễn Viết Linh (sinh năm 1985, ngụ tại Biên Hòa) vận chuyển 92 kg phụ phẩm heo không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Trước đó, ngày 17/7 ông Linh đã bị bắt và xử phạt vì chở một lượng lớn thịt lậu. Tương tự, xe máy biển số 54F2 - 4370 do ông Tô Hoàng Vinh (sinh năm 1966, ngụ tại Vĩnh Long) vận chuyển 271 kg phụ phẩm bò không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Trước đó, ngày 16/2 ông Vinh cũng đã bị bắt giữ với hành vi tương tự.

Kinh dị nhất là trường hợp xe ba gác máy biển số 61S3 - 6482 do ông Võ Tấn Thành (sinh năm 1979, ngụ Quảng Ngãi) điều khiển vận chuyển 7 thùng xốp đựng lòng heo “bốc mùi” không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Theo lời ông Thành, lô hàng trên do ông nhận vận chuyển từ xe khách Xuân Tùng 43B - 00033 tại cầu Đồng Nai chở về phường 16, quận 8, TPHCM giao cho chủ hàng tên Long. Ngay sau đó, chiếc xe máy 61L2 - 7204 do ông Phạm Văn Lá (sinh năm 1965, ngụ tại Bình Dương) vận chuyển 20 con heo con (đi bán dạo) không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc cũng bị bắt giữ khi trốn tránh kiểm dịch.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất