| Hotline: 0983.970.780

Một cán bộ biên phòng phải đi cấp cứu khi tìm kiếm Casa 212

Thứ Năm 23/06/2016 , 19:56 (GMT+7)

Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm niêm mạc dạ dày cấp kèm suy nhược thần kinh/theo dõi xuất huyết tiêu hóa trên.


Tìm kiếm cứu nạn máy bay Casa-212 mất tích. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)


Bác sỹ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), cho biết bệnh viện đã cấp cứu kịp thời một cán bộ biên phòng bị viêm niêm mạc dạ dày cấp trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công, máy bay CASA 212 và máy bay SU-30 MK2.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 22/6, Bệnh viện nhận được tin báo từ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ về việc hỗ trợ cấp cứu Thiếu tá Vũ Xuân Triều (sinh năm 1968, thuộc Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ) đang trực tiếp tìm kiếm cứu hộ cùng tàu dã của ngư dân thì bị choáng, đau bụng cấp, nôn ra dịch máu.

Đến 1 giờ 40 phút ngày 23/6, Thiếu tá Vũ Xuân Triều đã được tàu đưa vào bệnh viện trong tình trạng choáng, da xanh tái, vã mồ hôi, buồn nôn và nôn ra ít dịch lẫn máu đỏ tươi, bụng mềm... Bệnh nhân có tiền sử bị xuất huyết tiêu hóa và đã điều trị ổn định.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm niêm mạc dạ dày cấp kèm suy nhược thần kinh/theo dõi xuất huyết tiêu hóa trên. Bệnh nhân đã được hồi sức tích cực (truyền dịch, kháng sinh, giảm co, giảm tiết, chống nôn, cầm máu, an thần) và nâng cao thể trạng.

Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân có tiến triển tích cực.

Bệnh viện đã báo cáo tình trạng của bệnh nhân cho lãnh đạo Huyện ủy và thông báo cho Chỉ huy Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ.

Ngay sau đó, lãnh đạo huyện, Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ trực tiếp đến thăm, động viên Thiếu tá Vũ Xuân Triều yên tâm điều trị và ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của anh trong suốt 3 ngày đêm bám biển, bám tàu làm nhiệm vụ tìm kiếm.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vỹ Đỗ Đức Hòa cho hay, thực hiện Công văn hỏa tốc số 905 UBND/VP ngày 18/6/2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về tập trung tìm kiếm cứu nạn máy bay bị mất tích trên vùng biển Bạch Long Vỹ, huyện đã huy động lực lượng, phương tiện cao nhất cùng với các lực lượng liên quan tập trung tìm kiếm phi công và máy bay bị mất tích.

Đặc biệt, chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ cử cán bộ trực tiếp xuống các cặp tàu dã của ngư dân để tham gia phối hợp tìm kiếm trên biển.

Mặc dù thời tiết khu vực Vịnh Bắc Bộ diễn biến xấu, sóng nam cấp 6-7 nhưng lực lượng chức năng với tinh thần khẩn trương, tích cực đã cùng các ngư dân bám tàu, bám thực địa để tìm kiếm phi công, máy bay CASA 212 và máy bay SU-30 MK2.

Vietnam+

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cần Thơ điều chỉnh, ban hành lại quy chế họp báo gây tranh cãi

Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục điều chỉnh một số nội dung trong quy chế họp báo và ban hành lại cho phù hợp.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm