| Hotline: 0983.970.780

Một cán bộ Thành đoàn Thanh Hóa bị buộc thôi việc vì liên quan vay tiền

Thứ Sáu 26/04/2013 , 10:22 (GMT+7)

Ông Vũ Đình Định - Phó Ban Tổ chức Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết, ngày 22/4, Hội đồng kỷ luật Thành ủy đã tiến hành xét kỷ luật đối với ông Trịnh Thanh Tùng - Ủy viên BCH Thành đoàn TP Thanh Hóa với hình thức buộc thôi việc.

Ông Vũ Đình Định - Phó Ban Tổ chức Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết, ngày 22/4, Hội đồng kỷ luật Thành ủy đã tiến hành xét kỷ luật đối với ông Trịnh Thanh Tùng - Ủy viên BCH Thành đoàn TP Thanh Hóa với hình thức buộc thôi việc.

Theo ông Định, sau 3 lần thông báo xét kỷ luật nhưng ông Tùng không có mặt. Qua xem xét những vi phạm của cán bộ, công chức, Hội đồng kỷ luật Thành ủy đã kết luận, đưa ra hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Trịnh Thanh Tùng.

Được biết, trước đó ngày 4/2, Thành đoàn TP Thanh Hóa đã gửi Ban Tổ chức Thành ủy TP Thanh Hóa báo cáo với nội dung: "Từ ngày 15/12/2012, đồng chí Trịnh Thanh Tùng - Ủy viên BCH Thành đoàn, đảng viên thuộc Chi bộ cơ quan, cán bộ Cơ quan Thành đoàn tự ý bỏ việc không có lý do, vi phạm nội quy, quy chế BCH Thành đoàn, quy chế cơ quan, Luật công chức. Trong thời gian ông Tùng bỏ việc, nhiều người đến cơ quan Thành đoàn phản ánh về việc ông Tùng có liên quan đến vay tiền của một số cá nhân ngoài cơ quan. Cụ thể là đơn trình báo của ông Lê Ngọc Thành (trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) nêu rõ: ông Trịnh Thanh Tùng có nhận số tiền 150 triệu đồng của ông Thành để lo việc cho ông Thành vào làm tại Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố. Sau đó, ông Thành không liên lạc được với ông Tùng.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa cho biết thêm, theo báo cáo của ông Trịnh Thanh Tùng gửi cơ quan Thành đoàn, đến nay ông Tùng đang nợ khoảng 700 triệu đồng (gồm cả tiền đi vay và tiền nhận để giúp xin việc). Sau khi có quyết định buộc thôi việc, Thành ủy TP Thanh Hóa sẽ tiến hành xử lý về mặt Đảng, Đoàn đối với ông Tùng. Riêng các đơn thư tố cáo ông Tùng nhận tiền "chạy việc", vay mượn, hiện Công an TP Thanh Hóa đang điều tra, xác minh, làm rõ.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.