| Hotline: 0983.970.780

Một cô gái bị đâm thủng tim

Thứ Tư 07/07/2010 , 09:08 (GMT+7)

Bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng ngực có hai vết thương gây thủng tim, ba vết thương ở bụng...

Bệnh nhân T được chuyển đến BV trong tình trạng ngực có hai vết thương gây thủng tim, ba vết thương ở bụng làm thủng dạ dày, thủng lách, thùng ruột non…

Chiều 6/7, BS Vũ Hữu Vĩnh – Phó khoa Ngoại, Lồng ngực, Mạch máu BV Chợ Rẫy TP.HCM vừa cho biết, BV này vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim cùng rất nhiều vết thương khác bị đồng thời trên người.

Bệnh nhân tên Nguyễn Thị T.T. (22 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân – TP.HCM) được BV tư nhân Triều An chuyển tới BV Chợ Rẫy hôm 4/7 trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Trên người bệnh nhân có tổng cộng 6 vết thương bao gồm hai vết thương gây thủng tim ở ngực dài 1.5 cm, ba vết thương ở bụng làm thủng dạ dày, thủng lách, thủng ruột non, một vết thương ở cổ làm rách ngoài phần mềm.

Ngay sau khi tiếp nhận, các BS BV Chợ Rẫy đã tiến hành mổ cấp cứu ngay lập tức do máu chảy quá nhiều dẫn đến ép tim, khi mở xương ức để phẫu thuật tim thì máu phun ra dữ dội, nên phải dùng tay để bịt lỗ thủng ở tim để sau đó tiến hành khâu lại.

Các động tác vá lại dạ dày, ruột non, lá lách cho bệnh nhân cũng đã được các BS thực hiện thành công. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dần dần hồi phục. Vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao bệnh nhân lại bị quá nhiều vết thương trên người như đã nói ở trên.

(Theo VTC News)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.