| Hotline: 0983.970.780

Một cô gái trúng đạn cao su của CSGT

Thứ Sáu 16/11/2018 , 07:14 (GMT+7)

Chiều 15/11, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã yêu cầu hai CSGT thuộc Công an TP Tuy Hòa tường trình để làm rõ việc một người tham gia giao thông bị trúng đạn tại trung tâm TP Tuy Hòa.

Tối cùng ngày, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu- Công an tỉnh Phú Yên cũng cho biết đã  yêu cầu Công an TP Tuy Hòa báo cáo vụ việc trên.

Chị Thoa bị trúng đạn cao su ở sau lưng

Trước đó, vụ việc xảy ra vào trưa nay 15/11, Tổ tuần tra của Đội CSGT Công an TP Tuy Hòa phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chở một cô gái không đội mũ bảo hiểm chạy lạng lách, đánh võng nên yêu cầu dừng xe kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên đối tượng vi phạm vẫn tăng tốc xe máy, lạng lách trước mặt xe CSGT. Nhìn thấy trên xe đối tượng vi phạm có một túi hàng màu đen, nghi ngờ hàng cấm nên CSGT rút súng bắn đạn cao su ra để bắn chỉ thiên, nhưng súng cướp cò do đồng nghiệp phanh xe.

Viên đạn cao su trúng vào lưng của cô gái ngồi phía sau xe. Ngay lập tức CSGT đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa đã đến Bệnh viện để thăm hỏi, động viên nạn nhân.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, nạn nhân là Trần Thị Kim Thoa, SN 2000, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa (Phú Yên). Hiện nạn nhân vẫn đang được bệnh viện này theo dõi tại Khoa Ngoại chấn thương và không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo chị Thoa, người điều khiển xe máy là chồng chị Đào Minh Trọng (20 tuổi). Lúc đó 12h30 phút, ngày 15/11, chồng chị điều khiển xe máy chở chị đi từ shop đồ ở phường 7 về nhà. Hai vợ chồng điều khiển xe máy đúng là không đủ mũ bảo hiểm, nên bị CSGT đuổi theo, chặn lại.

Tuy nhiên khi bị CSGT chặn lại, anh đã dừng xe, nhưng do thấy CSGT rút súng ra nên chồng chị sợ quá quay đầu xe bỏ chạy, thì bị rượt theo. Khi đến đoạn gần ngã ba đường Hùng Vương- đường Bạch Đằng thì bị một phát đạn cao su làm chị Thoa ngã xuống đường.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.