| Hotline: 0983.970.780

Một đại biểu HĐND TPHCM bị bắt tạm giam

Thứ Năm 11/09/2014 , 15:27 (GMT+7)

Thông tin trên được bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM thông báo sáng 11/9, ngay trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM.

Ông Trương Vĩ Kiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành, đã bị HĐND TPHCM tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND vì bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.

Thông tin trên vừa được bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM thông báo ngay trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND TPHCM khóa VIII sáng 11/9.

Ông Trương Vĩ Kiến
Ông Trương Vĩ Kiến

Theo đó, ông Trương Vĩ Kiến - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường dân lập cấp II Vĩnh Xuyên (quận 6), Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ TPHCM - đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngay khi ông Kiến bị tạm giam điều tra, Thường trực HĐND TPHCM đã ra quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND đối với ông này.

Thông tin trên website của Sở Nội vụ TPHCM, ông Trương Vĩ Kiến sinh năm 1965, quê quán Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông Kiến là chuyên gia kỹ thuật điện, trình độ cao cấp quản lý kinh tế. Từ năm 1982 đến năm 1986, ông Kiến là chủ hộ kinh doanh cá thể, chuyên sản xuất và kinh doanh dây cáp điện. Từ năm 1986 đến năm 1992, ông là chủ tổ hợp sản xuất Tân Cường Thành, chuyên sản xuất và kinh doanh dây cáp điện. Ông Kiến từng là cử nhân chính trị, đại biểu HĐND TPHCM khóa VII; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) tại đơn vị bầu cử số 9 (Quận 8).

Cũng theo báo cáo của bà Trương Thị Ánh, tại kỳ họp thứ 14, có một đại biểu chơi game trong lúc họp. Thường trực HĐND TP đã kịp thời góp ý nhằm chấn chỉnh tư cách đại biểu, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của các kỳ họp HĐND.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm