| Hotline: 0983.970.780

Một dân quân tự vệ tử vong khi cứu hộ dân bị ngập lũ

Thứ Ba 11/12/2018 , 17:33 (GMT+7)

Sau khi đi cứu hộ, di dời dân trở về, một thanh niên là dân quân tự vệ bất ngờ ngã xuống gốc cây khế cạnh nhà mình tử vong.

Nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Nam còn bị nước lũ cô lập

Ngày 11/12, ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho anh Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng) là dân quân tự vệ tại chỗ của thôn Mỹ Cang sau khi tử vong trong lúc đi cứu hộ dân vùng lũ trở về.

Ông Phong cho biết, trong ngày hôm qua (1012), anh Được cùng với nhiều thành viên trong đội lực lượng cứu hộ đến những nơi bị ngập lũ, di dời, sơ tán dân bị cô lập, mắc kẹt ở vùng lũ.  Sau một ngày nỗ lực cứu hộ, đến khoảng 23 giờ tối cùng ngày anh Được lội nước lũ trở về nhà mình. Thời điểm anh lội về nhà nước lũ ngoài đường ngập đến ngực.

Khi về đến nhà, do lạnh cóng người, anh Được đã ngã xuống cây khế cạnh nhà mình và tử vong. Đến 8 giờ sáng 11/12, người dân ở khu vực này phát hiện sự việc. Được biết, anh Được chưa có vợ, hiện còn một mẹ già gần 80 tuổi.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất