| Hotline: 0983.970.780

Một đêm, VTV phát 2 chương trình gây ức chế

Thứ Ba 02/08/2011 , 11:13 (GMT+7)

Đó là chương trình Sáng bừng sức sống và Chung kết Sao Mai khu vực phía Nam, được VTV phát sóng vào tối ngày 31/7.

Tối ngày 31/7, VTV đã cho truyền hình trực tiếp Chung kết Sao mai khu vực phía Nam trên sóng VTV3, quá đỗi thất vọng về một cuộc thi có thâm niên mà tổ chức như một đêm văn nghệ phường xã. Trước đó, khung 21h, chương trình truyền hình thực tế đang gây được chú ý là Sáng bừng sức sống (VTV6) cũng khiến khán giả bức xúc bởi mất tiền oan mà lí do BTC đưa ra không rõ ràng. 

SAO MAI ĐƯỢC PHONG “THẢM HỌA” 

Qúa đỗi thất vọng về đêm chung kết Sao mai phía Nam, nhiều khán giả đã cho rằng: “Đây là chương trình thảm họa, tra tấn khán giả hơn 3 tiếng đồng hồ”. 

Nhường sóng cho chương trình Đồ Rê Mí nên Sao mai lên sóng lúc 21h, tuy vậy, phải đến 21h20, chương trình mới được bắt đầu. Theo bà Huyền Thanh - Phó trưởng Ban Văn nghệ (Đài THVN), thành viên BTC thì, chương trình sẽ không vượt ngưỡng 0h vì như vậy, khán giả sẽ rất mệt mỏi nhưng đêm chung kết Sao mai khu vực phía Nam đã kéo dài đến 0h20 ngày 1/8. Lí do cho việc này là âm thanh trục trặc và rất nhiều “sạn”. 

Hai thí sinh phải hát đi hát lại là Võ Nguyễn Thành Tâm (dự thi phong cách thính phòng) và Bùi Ca Roon (dự thi phong cách nhạc nhẹ). Khi Thành Tâm thể hiện được một nửa ca khúc Sapa thành phố trong sương (Vĩnh Cát), thì âm thanh bỗng nhiên tắt phụt. Lần thứ 2, anh vừa đưa mic lên thì micro không phát ra tiếng. Lần thứ 3 anh mới hoàn thành bài thi.  

Tương tự là Bùi Ca Roon dự thi ca khúc Con cò (Lưu Hà An), anh mất 2 lần mới hoàn thành xong bài thi. Theo ghi nhận của nhiều khán giả, cả 2 thí sinh phải thi lại đều hát dở hơn so với lần đầu và nếu như phát sinh chuyện 2 thí sinh này kiện cáo BTC thì cũng không ngạc nhiên lắm. 

Chuyện trục trặc chưa dừng lại ở đó, do bị dừng sóng cho 2 thí sinh trên thi lại có một khoảng trống thời gian đang lên sóng trực tiếp được phát cho khán giả cả nước xem. Hai MC của chương trình đã phát huy mọi khả năng câu giờ bằng cách giao lưu khán giả (vốn ít ỏi bởi đã bỏ về khá nhiều), giao lưu ca sĩ và thậm chí, huy động các thí sinh hợp ca bài Nối vòng tay lớn, vốn dĩ không liên quan đến chương trình, nhằm cứu sóng. 

Nhận xét về chương trình này, khán giả Hoàng Thành Huy (Hà Nội) cho rằng: “Khi các thí sinh hát chay bài Nối vòng tay lớn, tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một chương trình có thâm niên hơn 10 năm mà tổ chức như vậy, lại phát cho cả nước xem thì dành từ “thảm họa” cũng không ngoa”. Khán giả Bùi Văn Hạnh (Hà Nội): “Tôi không đủ kiên nhẫn xem hết chương trình vì phải đi ngủ sớm, thứ hai còn đi làm. VTV nên kiểm điểm lại chương trình này vì tổ chức như vậy là thiếu tôn trọng khán giả”. 

Các thí sinh dự thi đều thể hiện những ca khúc cũ, tư duy không mới và có chất lượng thấp nhất trong cả 3 khu vực. Ban nhạc chơi dở khiến nhiều thí sinh lao đao, chạy theo nhạc, bên cạnh đó là tâm lí căng thẳng khi chương trình liên tục bị trục trặc.  

SÁNG BỪNG SỨC SỐNG: KHÁN GIẢ BỊ LỪA? 

Sáng bừng sức sống (VTV6, phát lại VTV3 và YANTV), chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nữ đang được nhiều khán giả trẻ chú ý, cũng gây ức chế cho khán giả bởi họ cho rằng, khán giả là người bị mất tiền oan. 

Chương trình quy tụ 15 thí sinh nữ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, nhằm chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất để thành lập một nhóm nhạc hiện đại. Đây là chương trình truyền hình thực tế, na ná những cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc của nước ngoài. Sau khi đi được 1/3 chặng đường, chương trình còn lại 10 thí sinh và đêm thử thách: Vũ điệu Yo (tập 6) đã xảy ra chuyện lùm xùm.  

Theo Ban giám khảo chương trình là MC Anh Tuấn, ca sĩ Hồng Nhung và Biên đạo múa Y Thanh thì 3 thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm là Thanh Trúc, Hồng Nhung và Thu Phương, cả 3 thí sinh này đều từng rơi vào vòng nguy hiểm, cá biệt, có Thanh Trúc – 4 lần rơi vào nguy hiểm.  

Cả 3 thí sinh nếu muốn tiếp tục chương trình đều phải dựa vào số lượng tin nhắn khán giả bình chọn để được ở lại và Thu Phương là thí sinh có số lượng tin nhắn ít nhất, nhưng BTC đã quyết định cho cô ở lại với lí do cô có nỗ lực suốt chương trình. 

Em Nguyễn Thanh Huyền (học sinh THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở TP.HCM) cho biết: “Tôi rất bức xúc khi thấy kết quả như vậy, tôi đã bỏ tiền để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhưng không có ai bị loại. Hóa ra tôi bị lừa và mất tiền vào cái trò vô bổ này?”. Tương tự là những lời yêu cầu BTC phải trình bày lí do trên website và Facebook của chương trình nhưng không có lời lí giải thỏa đáng. Được biết, giá tiền cho mỗi tin nhắn là 3.000 đồng và được nhắn nhiều lần. 

Khán giả khác, Đinh Hùng Cường (Hà Nội) cho rằng: “Tôi không hiểu cái lí do BTC đưa ra có ý gì, có nỗ lực mà thí sinh nào cũng bét ra 2 lần suýt bị loại. Có những thí sinh bị loại ở tập trước thì chỉ 1 lần rơi vào nguy hiểm cũng… đứt, nói như vậy thì thí sinh nào mà chả nỗ lực. Có còn sự công bằng nữa không?” 

Sáng bừng sức sống cũng là chương trình có tương tác trực tuyến khi lắp Camera 24/24 cho khán giả theo dõi mọi hoạt động sinh hoạt của thí sinh trên Internet, song song, là phần thưởng phát hành album trị giá 30.000 USD, trở thành nhóm nhạc độc quyền của Cty Early Risers Music trong 5 năm.  Tuy vậy, đến giờ phút này, chương trình vẫn chưa tạo được tiếng vang lớn như những chương trình truyền hình thực tế mà VTV đã rất thành công trước đây như: Vietnam Idol, Vietnam’s Next Top Model…

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm