Những cú chuyền “bóng”
Theo tìm hiểu, hai hợp đồng xây dựng ký kết giữa chủ đầu tư (UBND xã Đồng Tuyển) với nhà thầu thi công (Cty CP Nguyễn Phan) đều dựa trên các quyết định chỉ định thầu của UBND TP Lào Cai. Cụ thể, trong các quyết định số 3059 ngày 8/8/2014 và 4670 ngày 31/12/2018 đều chỉ rõ Cty CP Nguyễn Phan là nhà thầu chỉ định. Hai hợp đồng thi công hai hạng mục khác nhau nhưng cùng một dự án nước sạch của xã Đồng Tuyển.
2 hợp đồng xây lắp giữa UBND xã Đồng Tuyển và Cty CP Nguyễn Phan. Ảnh: MP |
Người đại diện chủ đầu tư khi đó là ông Lê Hữu Minh, Chủ tịch UBND xã Đồng Tuyển hiện đang công tác tại Sở TN- MT tỉnh Lào Cai, chức vụ Phó Chánh văn phòng. Đại diện cho Cty CP Nguyễn Phan là bà Nguyễn Thị Thoa, chức vụ Giám đốc.
Nói về dự án này, người dân xã Đồng Tuyển bức xúc: “Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra về làm việc. Vậy nhưng khi người dân hỏi thì xã “đá bóng” lên trên rằng, nguyên nhân chính là chỉ định nhà thầu thiếu năng lực, trong khi UBND TP trả lời trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư. Cách giải thích như vậy là không thể chấp nhận được”.
Trong khi đó, ông Lâm Hoài Vũ, Chủ tịch UBND xã Đồng Tuyển cho biết, khi ông được điều chuyển từ phường Bắc Cường về xã Đồng Tuyển làm Chủ tịch thì công trình này cơ bản đã kết thúc đầu tư.
Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Tô Ngọc Liễn, Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai. Ông Liễn khẳng định, việc TP ra quyết định chỉ định thầu là do có ý kiến từ UBND xã Đồng Tuyển.
“Theo quy định cũ, những dự án có số vốn dưới 5 tỷ đồng, cộng với đây là công trình dân sinh thuộc chương trình NTM, chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu. Do UBND xã Đồng Tuyển có ý kiến chọn Cty CP Nguyễn Phan nên TP mới ra hai quyết định chỉ định thầu như vậy”, ông Liễn thông tin.
Đường ống, hộp đồng hồ người dân lắp sẵn để chờ nước. Ảnh: MP |
Cũng theo vị này, sau khi nhận thầu, Cty đột nhiên ngừng thi công gần 1 năm không rõ lý do. TP nhiều lần thúc giục chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công theo hợp đồng. Sau đó, dự án được triển khai, UBND xã Đồng Tuyển tiến hành nghiệm thu. Năm 2017, khi có nhiều ý kiến phản ánh của người dân, TP Lào Cai tiến hành kiểm tra và phát hiện sự việc.
Tháng 3/2018, UBND TP Lào Cai cho ý kiến, nếu DN không hoàn thiện dự án sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ tới cơ quan cảnh sát điều tra. Theo ông Liễn, sau nhiều lần né tránh, DN này cam kết sẽ hoàn thiện công trình trong tháng 7/2018. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì việc này khó có thể hoàn thành.
Nhà thầu là ai?
Theo tìm hiểu, trước năm 2015, Cty CP Nguyễn Phan là một trong những DN uy tín của tỉnh Lào Cai, chuyên về mảng giao thông – xây dựng. Cty từng thi công rất tốt nhiều dự án trường học hay tuyến đường Lê Thanh tại TP Lào Cai. Tuy nhiên, từ năm 2015, DN này gần như “ở ẩn”, ít tham gia đấu thầu, thi công các dự án mới.
Tại một dự án khác là gói thầu số 2 thi công xây lắp công trình cấp điện các thôn Dền Thàng, Ná Đoong, xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát) thuộc Dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2013 – 2020, cuối năm 2017, Sở Công thương đã phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu là Cty CP Nguyễn Phan.
Từng ngày, hàng trăm nhân khẩu của xã NTM vẫn phải dùng nguồn nước “thiên nhiên”. Ảnh: KT |
Gói thầu có trị giá là 4,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện 180 ngày (kể từ ngày 15/11/2015 đến hết ngày 13/5/2016). Sau nhiều lần trì hoãn, đến ngày 11/8/2016, nhà thầu ngang nhiên rút khỏi công trường và dừng thi công. Chủ đầu tư nhiều lần đôn đốc, mời nhà thầu đến làm việc nhưng họ bất hợp tác.
Trước tình thế đó, tỉnh Lào Cai đã phải lựa chọn nhà thầu mới là Cty TNHH MTV Công Sen, địa chỉ tại 046 Sơn Tùng (TP Lào Cai) để hoàn tất dự án, cấp điện cho người dân.
Một dự án dở dang, vi phạm hợp đồng, nhưng không hiểu sao, chủ đầu tư là UBND xã Đồng Tuyển vẫn nhắm mắt nghiệm thu, rồi chẳng thể đưa vào sử dụng. Ông Tô Ngọc Liễn khẳng định, tới đây nếu DN không hoàn thiện dự án sẽ áp dụng “biện pháp mạnh”. Đồng thời truy cứu trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan. |