| Hotline: 0983.970.780

Một học sinh bị tủ gỗ đè chết

Thứ Sáu 15/07/2011 , 10:44 (GMT+7)

Đi học về, đói bụng nên cháu Đông (SN 2002) với tay lấy thức ăn trong tủ rồi bị tủ đè chết tại chỗ.

Ngày 15/7, UBND thị trấn Việt Trung (huyện Bố Trạch-Quảng Bình) xác nhận thông tin cháu Nguyễn Xuân Đông (sinh năm 2002, học sinh lớp 4- trường TH thị trấn Việt Trung ) bị tử vong do tủ gỗ đè lên người.

Do bố mẹ li hôn nên cháu Đông cùng mẹ (chị Đinh Thị X) ở với ông bà ngoại ở TK 8 (thị trấn Việt Trung). Hôm đó, đi học về, đói bụng nên cháu Đông đã đứng kiểng chân, với tay lấy thức ăn trong chiếc tủ gỗ cao quá đầu người đựng thức ăn của gia đình.

Không may, chiếc tủ đổ xuống đè sấp lên người cháu. Do cả nhà đi vắng nên không ai cứu cháu ra. Khi mọi người trong gia đình phát hiện thì cháu Đông đã tử vong.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất