| Hotline: 0983.970.780

Một học sinh mất tích 5 ngày sau khi đi xe khách

Thứ Sáu 03/02/2012 , 11:22 (GMT+7)

Mùng 6 Tết, Lê Đình Sơn, khối 2, phường Cửa Nam, TP. Vinh, học lớp 10 đã bắt chuyến xe khách BKS 81L-1639 để đi vào Gia Lai. Tuy nhiên sau 5 ngày, người nhà vẫn chưa thể liên lạc được với cháu.

Cháu Lê Đình Sơn, ảnh do gia đình nhân vật cung cấp.

Lúc 13h ngày 28/1 (mùng 6 tháng giêng), tại chân cầu Bến Thủy, cháu Lê Đình Sơn, học lớp 10 (quê quán khối 2, phường Cửa Nam, TP. Vinh) đã bắt chuyến xe khách BKS 81L-1639 để đi vào Gia Lai. Tuy nhiên đến nay sau 5 ngày, người nhà vẫn chưa thể liên lạc được với cháu.

Sáng 2/2, chị Dương Thị Hòa (35 tuổi, mẹ cháu Sơn) cho biết, Sơn đã chuyển vào Gia Lai ở với bố là Lê Công Sáng, hiện đang làm ăn tại thôn 2 xã Yahrung, huyện Yagrai từ 3 năm nay. Ngày 28/1, sau khi về quê ăn tết, cháu Sơn bắt xe vào lại Gia Lai. Chị Hòa cho biết, lúc 17h cùng ngày, Sơn nhắn tin về nội dung: “Con đã ăn cơm rồi, xe đang chạy”. Trong khi đó, anh Lê Công Sáng cũng nhận được tin nhắn của con trai lúc 22h đêm 28/1 với nội dung: “Khi nào đến nơi con sẽ điện”. Anh Sáng gọi điện nhưng Sơn không bắt máy.

Đến 4h sáng ngày 29/1, anh Sáng lại gọi điện cho con thì Sơn nói: Con không biết đến đâu rồi vì tối. Con đang mệt”. Tin nhắn cuối cùng anh Lê Công Sáng nhận được từ con là lúc 7h sáng này 29/1 với nội dung: “Con chưa về”. Trước đó, Sơn cũng nhắn cho bạn gái ở Kon Tum chỉ có 2 chữ: “Nhung ơi”. Kể từ đó, gia đình không thể liên lạc vào số máy của Sơn.

5 ngày không biết tin con trai, gia đình cháu Lê Đình Sơn rất hoang mang. Anh Lê Công Sáng đã tìm đến lớp 10A8, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nơi Sơn đang học để dò hỏi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Liên hệ với chủ xe khách hôm đó, anh Sáng được trả lời là hơn 40 hành khách trên xe đều được trả xuống các điểm an toàn.

Hiện gia đình đã làm đơn trình báo lên các cơ quan chức năng. Lo sợ con bị kẻ xấu bắt cóc, gia đình cũng cho người nhà tỏa đến các vùng có bãi vàng ở Quảng Nam và phụ cận để dò la, tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Theo chị Dương Thị Hòa, cháu Sơn vốn ngoan ngoãn, hiền lành, ngày 29/1 lúc bố gọi điện, giọng Sơn có vẻ hoang mang và mệt mỏi.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.