| Hotline: 0983.970.780

Một ngày bắt 1,7 tấn bì lợn ôi thiu

Thứ Sáu 07/02/2014 , 20:29 (GMT+7)

Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tiêu hủy toàn bộ số bì lợn và xử phạt chủ hàng 18,7 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt, tiêu hủy 1,7 tấn bì lợn ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.


Số bì lợn thối đã được tiêu hủy vào chiều ngày 7/2.

Theo ông Trường, ngày 6/2, Đội QLTT số 1 phối hợp phòng CSGT (CA tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách BKS 36C – 00043, vận chuyển 800kg bì lợn không có nguồn gốc xuất xứ đã bị ôi thiu, biến đổi về màu sắc. Số hàng trên do ông Lê Văn Lực, địa chỉ 7/19, đường Nam Sơn, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa đứng chủ.

Cũng trong ngày, lực lượng này tiếp tục kiểm tra xe ô tô khách BKS 29N – 1442, phát hiện trên xe vận chuyển 900kg bì lợn không có nguồn gốc, đang trong tình trạng ôi thiu. Chủ lô hàng là của ông Lê Công Hải, trú đường Duy Tân, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Chi cục QLTT đã tiêu hủy toàn bộ số hàng trên và xử phạt ông Lực 8,8 triệu đồng; ông Hải 9,9 triệu đồng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.