| Hotline: 0983.970.780

Một ngày xử phạt hơn 300 'ma men'

Thứ Bảy 16/05/2020 , 21:57 (GMT+7)

Hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 20 trường hợp vi phạm ma túy… trong ngày đầu thực hiện ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ.

Cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: An Lãng.

Cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: An Lãng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày đầu thực hiện ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã dừng kiểm soát 70.585 trường hợp; lập biên bản 8.712 trường hợp.

Trong đó, có 446 xe khách, 322 xe container, 505 xe con vi phạm; 6.006 trường hợp mô tô vi phạm bị xử lý… Lực lượng CSGT đã tước 1.245 giấy phép lái xe các loại, phạt tiền: 5,9 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đã có 327 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 20 trường hợp vi phạm ma tuý, 825 trường hợp vi phạm tốc độ bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất