| Hotline: 0983.970.780

Một ngư dân Bình Định mất tích trên biển

Thứ Hai 22/10/2018 , 18:44 (GMT+7)

Chều 22/10, Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bình Định, cho biết 1 ngư dân Bình Định rơi xuống biển khi đang đánh bắt ngoài khơi hiện vẫn còn mất tích.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 19/10, tàu cá BĐ 97247TS (420CV), chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trương Văn Tý ở xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), trên tàu có 7 thuyền viên, trong lúc tàu đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 16030’N - 113050’E  (cách Đá Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) 71 hải lý về hướng Đông Bắc thì thuyền viên Trần Minh Cảnh (SN) 1978 ở xã Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn) rơi xuống biển mất tích. Hiện thuyền viên trên tàu cá BĐ 97247TS vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên Cảnh.

Trong hôm nay 22/10, 1 ngư dân Bình Định khác bị hôn mê khi đang hoạt động trên biển đã được kịp thời đưa vào đảo Tiên Nữ cấp cứu. Theo Văn phòng Thường trực PCTT và TKCN tỉnh, tàu cá BĐ 99667 TS (823CV) trên tàu có 12 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Võ Văn Phường ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn), đang hoạt động trên vùng biển có tọa độ 09030’N - 115010’E, cách đảo Tiên Nữ (quần đảo Trường Sa) khoảng 40 hải lý thì thuyền viên Võ Văn Tuấn (SN1970) ở xã Hoài Hương bị đau đầu dẫn đến hôn mê.

Theo Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang, tàu cá BĐ 99667 TS đã đưa thuyền viên Tuấn lên đảo Tiên Nữ để điều trị lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.