| Hotline: 0983.970.780

Một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Thứ Bảy 22/02/2020 , 14:53 (GMT+7)

Trong lúc thả lưới, người phụ nữ bị trượt chân và rơi xuống biển. Tuy nhiên, đã gần 6 ngày trôi qua, gia đình vẫn đang ngóng chờ thi thể nạn nhân xấu số.

Khu vực bà V bị rơi xuống biển. Ảnh: Google Maps. 

Khu vực bà V bị rơi xuống biển. Ảnh: Google Maps. 

Bước đầu, nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị V. (SN 1967, đội 9, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng ngày 17/2, hai vợ chồng bà V. ra biển thả lưới để đánh bắt cá. Tuy nhiên, do trượt chân nên bà V. không may rơi xuống biển. Và, bị nước cuốn trôi ra xa.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường nắm bắt thông tin và phối hợp với lực lượng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định) tìm kiếm thi thể bà V. Song, đến nay đã gần 6 ngày trôi qua, thi thể bà V. vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin từ phía gia đình, nạn nhân Hoàng Thị V. có chiều cao khoảng 1m50. Khi đi biển, bà V. mặc áo khoác màu đen, chân đi ủng.

Ông Trần Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng xác nhận vụ việc và cho biết, đến nay thi thể bà V. vẫn chưa tìm thấy. Chính quyền, gia đình cùng lực lượng Hải đội 2 vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.