| Hotline: 0983.970.780

Một người tử vong sau khi ăn thịt cóc

Thứ Ba 21/01/2020 , 19:49 (GMT+7)

Sau khi ăn thịt cóc, 8 người trong một gia đình đã có biểu hiện ngộ độc, buồn nôn, khó thở. Trong đó, 1 người đã tử vong.

Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra vào khoảng khoảng 20h ngày 20/1, tại một hộ gia đình đang sinh sống ở xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Theo bác sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khá nặng với triệu chứng như buồn nôn, khó thở, hoa mắt, mạch chậm.

“Qua xác minh, người nhà các nạn nhân cho biết, họ đã ăn thịt, trứng cóc, sau đó mới có triệu chứng, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt”, bác sĩ Dũng cho hay.

Sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, phía Trung tâm y tế Kim Bôi đã cử đội ngũ y bác sĩ tích cực cứu chữa. Hiện có 7 bệnh nhân đã được điều chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình để điều trị. Riêng, bệnh nhân Bùi Văn T. (37 tuổi) đã tử vong và được người nhà đưa về quê tổ chức an táng.

Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch xã Kim Truy cho hay, đây là vụ việc hy hữu vừa xảy ra trên địa bàn. "Chúng tôi đã khuyến cáo người dân không nên ăn thức ăn được chế biến từ côn trùng" - ông Phú nói.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.