| Hotline: 0983.970.780

Một người tự xưng là nhà báo đánh cán bộ thống kê

Thứ Năm 02/08/2018 , 19:36 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Lê Đại Thành tự xưng là cộng tác viên của Báo Tuổi trẻ và trình một “thẻ phóng viên” đã hết hạn từ 11/1/2018 ghi tên Lê Đại Thành...

Chiều 1/8, 2 cán bộ của Chi cục Thống kê huyện Long Hồ (Vĩnh Long) thu thập thông tin về lao động, việc làm tại một hộ ở xã Phú Đức. Khi đến nhà ông Lê Văn Định (52 tuổi) ấp An Thành, xã Phú Đức thì bị một thanh niên tự xưng là PV Báo Tuổi Trẻ, đang nhậu cùng với ông Định và có dấu hiệu say xỉn, đã xô xát rồi kẹp cổ, yêu cầu cán bộ thống kê xuất trình giấy tờ.

17-03-14_ong_dinh_bi_thuong_khi_co_xo_xt
Ông Định bị thương khi có xô xát xảy ra

Ngày 2/8, Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Lê Đại Thành tự xưng là cộng tác viên của Báo Tuổi trẻ và trình một “thẻ phóng viên” đã hết hạn từ 11/1/2018 ghi tên Lê Đại Thành, không có bút danh. Trớ trêu ở chỗ tấm thẻ phóng viên này lại do ông Bùi Việt Mỹ, Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội ký ngày 12/1/2015.

Đại diện Báo Người Hà Nội khẳng định, không có phóng viên nào tên Lê Đại Thành. Riêng người ký tên trong thẻ cũng đã nghỉ hưu từ 2 năm trước. Và đại diện Báo Tuổi Trẻ vùng Tây Nam bộ cũng cho biết, không hề có phóng viên hay cộng tác viên nào tên Lê Đại Thành.

17-03-14_the_phong_vien_m_nh_thnh_trinh_ti_co_qun_dieu_tr
Thẻ phóng viên mà anh Thành trình tại cơ quan điều tra

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.