| Hotline: 0983.970.780

Một nguyên giảng viên đòi trường chính trị tỉnh bồi thường gần 6,5 tỷ đồng

Thứ Tư 12/04/2017 , 08:29 (GMT+7)

TAND thành phố Long Xuyên (An Giang) vừa thụ lý đơn kiện của ông Lê Văn Ngọc đòi Trường Chính trị Tôn Đức Thắng của tỉnh An Giang bồi thường gần 6,5 tỷ đồng.

Đây là vụ án lao động, về việc “đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải viên chức trái pháp luật”.

19-26-05_0204171
Ông Ngọc với hồ sơ khởi kiện ra tòa

Hiện theo luật định, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đang xin gia hạn thêm thời gian để làm văn bản nêu ý kiến đối với yêu cầu của ông Ngọc và gửi tài liệu, chứng cứ kèm theo. Nếu hết thời hạn mà trường không có ý kiến thì TAND thành phố Long Xuyên căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật.

Ông Ngọc sinh năm 1960, nguyên giảng viên của trường, vì phản ứng với tiêu cực của lãnh đạo nhà trường mà từ năm 2008 không được giảng dạy, sau đó bị khai trừ Đảng. Tiêu cực ở trường đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kết luận: để ngoài sổ sách gần 3 tỷ đồng, vi phạm trong công tác tổ chức. Vụ này, báo chí từng phản ánh và giữa năm 2012, ông Ngọc được phục hồi Đảng nhưng “ngồi chơi xơi nước” đến giữa năm 2015, bị trường buộc thôi việc.

Theo thông báo thụ lý vụ án của TAND thành phố Long Xuyên, ông Ngọc đã cung cấp tài liệu chứng minh trong thời gian công tác, ông luôn được công nhận là lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi cho đến khi tai họa ập xuống. Việc đình chỉ giảng dạy, cắt các tiêu chuẩn của ông là “sai nguyên tắc, trình tự, thủ tục luật định”.

Đặc biệt, ông bị trường buộc thôi việc khi đang ốm đau, nằm viện. Đơn kiện của ông Ngọc cho biết, trường đã đẩy gia đình ông lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Lá đơn có đoạn: “Ai làm chồng, cha có gặp hoàn cảnh bi đát như tôi chưa? Nhìn vợ cắt đi mái tóc dài và bán đàn chó lo cho con đang cấp cứu ở bệnh viện mà lòng quặn đau, đứt từng khúc ruột”.

Thông báo của TAND thành phố Long Xuyên cho biết, ông Ngọc đòi bồi thường gần 6,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 3 tỷ đồng tiền lương và thu nhập thực tế bị mất, hơn 2,7 tỷ đồng tổn thất tinh thần và nhiều khoản khác. Ông Ngọc cũng đòi trường hủy các quyết định “trái pháp luật”, xin lỗi ông và nhận ông trở lại làm việc.

Một số khoản tiền theo ông Ngọc là “đo đếm được” và đã gửi tài liệu chứng minh cho tòa. Chẳng hạn, mất thu nhập từ giảng dạy trên 100 triệu đồng/năm, mất 50% lương chính, thực hiện không đầy đủ 45% phụ cấp ưu đãi của ngành nên bị mất 15– 30 triệu đồng/năm, mất tiền làm đề thi đáp án các lớp trên 10 triệu đồng/năm. Thời gian bị thiệt hại là thời gian ông bị đình chỉ giảng dạy và đình chỉ công việc giảng viên, gần 7 năm. Bên cạnh, các khoản thu nhập từ liên kết mở lớp, bán sách giáo khoa, thuê bãi giữ xe, căn tin, ki ốt bán hàng.

Về bồi thường tổn thất tinh thần, gồm 2 tỷ đồng trong 10 năm (từ 2008 đến nay), chi phí khắc phục thiệt hại là 200 triệu, thiệt hại thu nhập thực tế bị mất 500 triệu đồng. Việc đòi những khoản này được căn cứ Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Viên chức và các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ LĐ-TB&XH.

Người đại diện pháp luật của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay là Hiệu trưởng Võ Minh Hoàng. Còn ông Lê Văn Ngọc ở tổ 15, khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh (Long Xuyên, An Giang). Gặp phóng viên, ông Ngọc bày tỏ, ông kiện đòi công lý cho bản thân và cho cả môi trường đào tạo cán bộ các cấp của tỉnh An Giang.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất