| Hotline: 0983.970.780

Một nhà xe bị tố tranh giành khách không lành mạnh?

Thứ Tư 08/08/2018 , 08:07 (GMT+7)

Báo NNVN nhận được đơn tố cáo của chủ nhà xe M, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) về việc nhân viên nhà xe M bị một số đối tượng của nhà xe K.T có trụ sở tại huyện Vĩnh Lợi chặn đánh, không cho xe trung chuyển chở khách đi qua địa bàn.

Theo đơn tố cáo của ông V.H.T 54 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình là chủ DN vận tải hành khách trên địa bàn huyện, khoảng 3 giờ sáng ngày 3/8, khi xe của DN đang chạy tuyến Sài Gòn – Bạc Liêu về đến ngã 3 Huy Liêu thuộc ấp Tân Long, xã Long Thạnh (Vĩnh Lợi) thì cho xe gắn máy trung chuyển khách về xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi).

13-24-57_don_to_co_cu_ong_t_1
13-24-57_don_to_co_cu_ong_t
Đơn tố cáo của ông T

Khi các tài xế chở khách đến ngã 3 cây xăng Nguyễn Hoàng thuộc ấp Tân Long, xã Long Thạnh thì bất ngờ bị một người tên C hiện là tài xế xe khách K.T (một nhà xe đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi) cùng 8 người khác, chặn đường, đạp ngã xe của các tài xế té ngã.

Sau đó, các đối tượng xuống xe vây đánh tài xế L. Tên C hăm dọa: “Bữa nay tao kiếm, chặn xe lớn vào đây mà không thấy. Nhưng gặp tụi mày thì xử luôn. Tao cấm tụi mày vào đây đưa rước khách”. Sau đó, tên C cùng các đối tượng khác lên xe bỏ đi.

Không dừng lại, đến ngày hôm sau (4/8), cũng các đối tượng này, đi trên ô tô 16 chỗ, di chuyển đến Trạm đăng kiểm thuộc ấp Tân Long, xã Long Thạnh để chặn đánh người. C cùng các đối tượng khác xuống xe rượt đánh các tài xế xe trung chuyển của nhà xe M.

Tên C lại nói: “Hôm qua, tao đã đánh tụi mày, sao hôm nay tụi mày vẫn còn đưa khách vô địa bàn của tao”. Sau đó, các tài xế xe trung chuyển vẫn đưa khách vào nhưng không dám đi đoạn đường cũ, mà phải đi đường vòng qua huyện Hòa Bình.

“Tuy nhiên, khi biết tài xế của tôi chở khách vào thì bọn này lại chặn đường không cho tài xế về, buộc các tài xế xe trung chuyển phải đi đường khác về nhà”, ông T cho biết. Được biết, nhiều ngày sau đó, các đối tượng vẫn ngồi chờ đón, để chặn đánh các tài xế nhà xe M, khiến họ không dám đi vào đoạn đường cũ.

“Việc làm trên khiến việc di chuyển hành khách của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”, ông T cho biết. Được biết, từ trước đến nay, nhiều nhà xe chạy tuyến Sài Gòn - Bạc Liêu không dám di chuyển bằng xe ô tô vào đây, mà phải nhờ đến xe ôm trung chuyển khách. Tuy nhiên, gần đây xe ôm cũng bị chặn đánh nên các nhà xe rất hoang mang.

Trao đổi với Báo NNVN, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Hiện tôi chưa nắm được thông tin này. Khi nào có đơn, chúng tôi sẽ xem xét, giải quyết ngay”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.