| Hotline: 0983.970.780

Một Phó chánh văn phòng bị buộc thôi việc

Thứ Hai 06/08/2018 , 17:51 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc, ngày 04/07/2018, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảnh uỷ khối các cơ quan Bình Phước Lê Thị Kim Dung đã ký quyết định kỷ luật ông Toàn bằng hình thức khiển trách do vi phạm...

Ngày 6/8, tin từ Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Phước cho biết đã thống nhất thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Phan Hữu Toàn (SN 1985, Nguyên Phó Chánh văn phòng Hội người cao tuổi (NCT) tỉnh Bình Phước do 2 năm liên tiếp (2016, 2017) không hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 17/7/2018, Phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định số 387 về việc xóa tên trong danh sách đảng viên Phan hữu Toàn thuộc chi bộ Ban chấp hành hội NCT tỉnh Bình Phước.

Liên quan đến vụ việc, ngày 04/07/2018, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảnh uỷ khối các cơ quan Bình Phước Lê Thị Kim Dung đã ký quyết định kỷ luật ông Toàn bằng hình thức khiển trách do vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ông Toàn với vai trò là Đảng viên, Phó Chánh văn phòng Hội NCT đã có hành động và lời nói làm ảnh hướng xấu đến vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; có những phát ngôn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; tự ý bóc thư riêng của đồng nghiệp là bà Đ.T.T.A; và lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong thực thi công vụ.

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông Toàn

Ngoài ra, ngày 12/6/2017, ông Toàn đã bị kỷ luật cảnh cáo khi không chấp hành sự phân công của thủ trưởng đơn vị, có hành vi chống lại quyết định, kết luận của thủ trưởng đơn vị. Đặc biệt, ông Toàn vi phạm quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan; lợi dụng quyền dân chủ, tạo bè phái gây mất đoàn kết nội bộ, cung cấp thông tin cho người không có thẩm quyền khi vụ việc chưa có kết luận của tổ chức có thẩm quyền.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.