| Hotline: 0983.970.780

Một phụ nữ bị bắn trọng thương lúc chồng đi vắng

Thứ Sáu 19/03/2010 , 09:32 (GMT+7)

Trong lúc chồng đưa con đi thi, chị Hoa ở nhà một mình đã bị kẻ gian đột nhập vào bếp dùng súng bắn trọng thương.

Hàng loạt mảnh đạn ria vẫn chưa lấy ra được khỏi người nạn nhân

Trong lúc chồng đưa con đi thi học sinh giỏi tỉnh dưới TP Vinh, chị Hoa ở nhà một mình đã bị kẻ gian đột nhập vào bếp dùng súng bắn trọng thương.

Sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 15/3 tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1963) đang nằm xem tivi thì nghe tiếng lạch cạch dưới bếp. Nghĩ mèo nhà hàng xóm lục nồi, chị dậy bật công tắc điện trước cửa bếp (giáp với nhà chính) để xuống đuổi nhưng bóng không đỏ.

Quay trở lại lấy chiếc đèn pin xong, chị mở chốt cửa để xuống thì bất ngờ bị kẻ lạ mặt dùng súng bắn trúng vào hông. Hoảng sợ, chị ôm bụng rồi chạy thục mạng ra đường hét toáng lên kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, lực lượng Hải Quan cửa khẩu Nậm Cắn đang làm nhiệm vụ gần đó chạy đến hỗ trợ và tìm kiếm hung thủ nhưng đối tượng đã tẩu thoát từ lúc nào. Kiểm tra trong bếp phát hiện chiếc bóng đèn bị tháo để dưới nền nhà, cánh cửa bếp bị mở tung.

Trao đổi với PV tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An chiều ngày 18/3, chị Hoa cho biết: "Chị và chồng quê ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) nhưng lên đây sinh sống từ năm 1990. Gia đình có 3 cháu nhưng tất cả đều được gửi ở nhà cho ông bà nội nuôi. Hôm xảy ra sự việc chồng chị về quê đưa con gái đi thi giỏi tỉnh.

Cũng theo lời chị Hoa, nhà bếp có một cánh cửa thông ra ngoài, trước khi lên xem phim chị đã cài chốt sắt bên trong. Trong nhà trống rỗng nên hung thủ không thể ẩn náu từ trước.

Năm 2009 việc mất cắp vặt (thùng nhựa đựng nước, xô nhựa, gà...) xảy ra trường xuyên. Tuy nhiên, "đột kích" bằng vũ khí nóng thì đây là lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn nên không cảnh giác.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục dần, nhưng do đặc thù của loại đạn ria khi bắn vào người tóe ra hàng chục mảnh nhỏ nên các bác sĩ không thể lấy hết ra ngoài được.

Vụ việc đang được công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm