| Hotline: 0983.970.780

Một phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ

Chủ Nhật 25/08/2019 , 17:12 (GMT+7)

Do không chú ý quan sát biển cảnh báo khi đi qua đường ngang dân sinh, một phụ nữ đã bị tàu Thống Nhất SE5 đâm tử vong tại chỗ.  

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 25/8, đoạn đi qua xã Mỹ Hưng (huyện Mỹ Lộc, Nam Định). Nạn nhận được xác định là chị Nguyễn Thị Hải Y. (36 tuổi, trú tại thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc).

Hiện trường vụ việc.

Chiều ngày 25/8, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Mỹ Hưng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, tại đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt ở km 81+487 lý trình đường sắt (thuộc xã Mỹ Hưng), chị Y. điều khiển xe máy vượt đường sắt nên bị tàu hoả Thống Nhất ký hiệu SE5 đâm trúng.

Cú đâm mạnh khiến chị Y. tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy do chị Y. điều khiển bị hư hỏng, biến dạng nặng. Sau khi thực hiện các thủ tục, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng.

Đại diện Ga Cát Đằng - đơn vị quản lý đường sắt khu vực xảy ra tai nạn thông tin, vụ tai nạn không ảnh hưởng đến lộ trình của đoàn tàu.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.