| Hotline: 0983.970.780

Một phụ nữ tử vong bất thường tại bệnh viện huyện

Thứ Hai 02/05/2016 , 19:35 (GMT+7)

Ngày 2/5, một bệnh nhân nữ đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị sau hơn 30 phút vào viện điều trị bệnh hen phế quản.

Bệnh nhân tử vong là chị Lê Thị Minh An (sinh năm 1980), trú tại Khu phố 9, thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 4 giờ sáng 2/5, chồng nạn nhân là anh Nguyễn Bắc Liệu (sinh năm 1979), đưa vợ vào viện để điều trị bệnh hen phế quản vì chị cảm thấy tức ngực, khó thở.

Lúc đến bệnh viện, chị An được kíp bác sỹ, nhân viên y tế trực tại đây xử lý đo huyết áp, truyền và tiêm thuốc. Sau đó, anh Liệu trở về nhà lấy nước, khi quay lại phòng cấp cứu thì vợ anh đã chết.

Anh Liệu rất đau xót trước cái chết quá bất ngờ của vợ, anh cho biết lúcvào viện, các bác sỹ và nhân viên đã đo huyết áp và truyền thuốc cho vợ anh. Nghe chị An nói muốn uống nước nên anh chạy đi lấy.

Khi quay vào thì thấy mọi người đang hô hấp cho chị An. Lúc đó, chị An bị chảy máu ở vùng mũi, miệng; bụng có dấu hiệu bị trướng, cánh tay truyền thuốc và toàn thân tím tái. Khi anh Liệu hỏi thì được trả lời là do bệnh lý.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã có mặt tại bệnh viện, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Ông Võ Khắc Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh, cho biết theo kíp trực báo cáo thì bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng bệnh nặng.

Bệnh nhân có tiền sử bệnh hen phế quản, đã vào viện điều trị nhiều lần. Khi vào viện chừng 45 phút thì xảy ra kịch phát nặng, dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng không thành công.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc..

Vietnam+

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất