| Hotline: 0983.970.780

Một tàu cá bị sóng biển đánh chìm, 4 ngư dân may mắn được cứu

Thứ Sáu 10/08/2018 , 14:23 (GMT+7)

Chiều 10/8, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa có một tàu cá của ngư dân bị sóng biển đánh chìm, khi đang hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Rất may, thời điểm tàu cá gặp nạn, cả 4 ngư dân trên tàu may mắn được cứu.

4 ngư dân trên tàu cá BT 92205 TS may mắn được cứu

Theo nguồn tin, khoảng 15 giờ chiều 9/8, lực lượng làm nhiệm vụ trực ban của Đồn Biên phòng Sông Đốc (thuộc địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) đã tiếp nhận tin báo của ngư dân về việc tàu cá mang mang số hiệu BT 92205 TS do bà Lê Thị Hường, ngụ tỉnh Bến Tre làm chủ bị sóng biển đánh chìm ngoài khơi.

Được biết, tàu cá BT 92205 TS hành nghề cao đơn, phương tiện xuất bến tại cửa biển Sông Đốc vào lúc gần 7 giờ sáng hôm 9/8, khi rời bến ra khơi trên tàu có 4 ngư dân. Do ông Võ Văn Hiếu, ngụ huyện Trần Văn Thời làm thuyền trưởng.

Đến khoảng 14 giờ ngày 9/8, khi phương tiện đang hoạt động đánh bắt tại ngư trường cách vị trí đảo Hòn Chuối khoảng 3 hải lý thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn nên bị đánh chìm. 4 ngư dân trên tàu ôm lấy phao trôi dạt trên biển.

Phát hiện sự việc, Đồn Biên phòng tại đảo Hòn Chuối đã dùng thiết bị liên lạc trên biển để kêu gọi, thông báo cho các tàu cá đang đánh bắt gần đó, hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân gặp nạn. Đồng thời, phân công lực lượng ra biển tìm kiếm, cứu vớt các ngư dân trên tàu cá BT 92205 TS.

Sau khoảng thời gian tích cực tìm kiểm, đến khoảng 17 giờ 15 phút chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm gặp và cứu vớt 4 ngư dân gặp nạn khi đang trôi dạt trên biển, đưa vào bờ an toàn.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất