| Hotline: 0983.970.780

Một thanh niên 'dọa' nhảy cầu Chương Dương

Thứ Hai 13/06/2011 , 09:24 (GMT+7)

Đứng trên ống cấp nước, tay bám vào thành cầu, thanh niên chừng 30 tuổi luôn miệng nói mình "không bán ma túy", "chung thủy với vợ"...

Đứng trên ống cấp nước, tay bám vào thành cầu, thanh niên chừng 30 tuổi luôn miệng nói mình "không bán ma túy", "chung thủy với vợ"...
>
Cảnh sát giao thông cứu thiếu nữ định nhảy cầu

Sáng 11/6, những người lưu thông trên cầu Chương Dương (Hà Nội) phát hoảng khi chứng kiến cảnh một thanh niên chừng 30 tuổi đứng nhún nhảy trên ống cấp nước chạy dọc phía ngoài thành cầu để định nhảy xuống sông.

Một số nhân chứng cho hay, đang đi xe máy Wave không biển kiểm soát lên cầu, thanh niên này bỗng dừng lại, trèo qua lan can, một tay bám lấy thành cầu rồi nghiêng người ra ngoài, như thể muốn nhảy xuống sông.

Càng thấy đông người tò mò đứng xem, thanh niên này càng luôn miệng trình bày hoàn cảnh và nói những câu như "không bán ma túy", "chung thủy với vợ"...

Nam thanh niên dọa tự tử trên cầu Chương Dương sáng 11/6

Nhận tin báo, các chiến sĩ đội CSGT số 5 và lực lượng bảo vệ cầu đã đến triển khai kế hoạch giải cứu và phân luồng giao thông trên cầu, tránh ùn tắc. Sau một hồi khuyên giải và dùng biện pháp mạnh cùng với sự trợ giúp của người dân, lực lượng chức năng đã đưa được thanh niên này vào khu vực an toàn.

Thanh niên này sau đó được đưa về trụ sở công an phường Bồ Đề. Sự việc đã khiến cầu Chương Dương bị ách tắc kéo dài.

Trước đó, ngày 25/5, cũng trên cây cầu này, thấy cô gái chạy ôm mặt khóc, hai cảnh sát giao thông Đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ vội len lỏi qua dòng người đông đúc để tiếp cận và cứu được thiếu nữ định nhảy cầu vì chuyện tình cảm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất